skyonline đã viết:
Em thấy đối với những người chưa biết gì thì cách học hay nhất là học qua hình ảnh . Vừa học vừa có hình ảnh theo dõi để làm sẽ dễ tiếp thu hơn.
Các cách học như các bạn trình bày như vậy là ổn rồi.
Tuy nhiên, người mới bắt đầu học để có thể áp dụng những điều cơ bản (thậm chí ý muốn của bạn) vào thực tế thì các bạn có thể show ra (có ví dụ sẽ dễ giải quyết hơn), ví dụ:
- Muốn lập bảng kê thu tiền vào, chi tiền ra của cửa hàng tạp hóa thì phải làm gì? Bạn cần điều gì để kiểm soát tiền bạc chẳng hạn.
- Bạn muốn xây một cái nhà nhỏ, bạn không thường xuyên để theo dõi, bạn phải tính toán sao đây. Bao nhiêu loại vật tư bạn sử dụng cho công trình bé nhỏ của mình.
- Đơn giản nhất là bạn muốn quản lý túi tiền của mình, bạn phải lập như thế nào để tiết kiệm chi tiêu và chi vào khoản nào là hợp lý...
Theo ý các bạn là như thế nào, có thể điều bạn đưa ra, bạn có thể giải quyết được một phần nhỏ, nhưng phần còn lại chưa biết bạn sẽ có động lực theo dõi... Các bạn có đồng ý không?
Ngay bây giờ các bạn có thể nêu ra điều mình quan tâm được rồi đó.
Cám ơn.