Muốn làm cho laptop yếu đi để cai nghiện game cho con?

Liên hệ QC
Theo mình phương án làm cho máy yếu đi hoặc dùng app tắt khi mở game ít tính khả thi, vì khi cháu nó thấy chậm, nếu không tự xử lý được cũng sẽ hỏi người khác hoặc cài lại Win thì coi như công cốc (kể cả thay đổi phần cứng của máy thì nó cũng khôi phục lại được). Bây giờ nói không nghe thì chắc chỉ có cách nói tiếp thôi, lớn rồi chứ đâu phải trẻ con, dùng biện pháp "cưỡng chế" có khi phản tác dụng.
Mà nghe thớt nói "bỏ học chơi game" thì gia đình nên xem xét lại việc có nên cho theo học tiếp không, vì đối với tôi xã hội hiện nay để làm giàu không nhất thiết phải học đại học, đặc biệt là cái Đại học như thớt nói "trung bình khá cũng đậu" kia, vài năm sau không biết có lấy được bằng đại học không mà tốn mớ tiền, nếu lấy được bằng mà kèm theo là một cử nhân với khuôn mặt lờ đờ vì nghiện game thì cũng toang, dừng Đại học để học nghề và đi làm sớm có khi cũng là một phương án khả thi
 
@Tác giả bài đăng:
Hãy quan sát & rút ra kết luận từ cách mà các nước phát triển họ đối xử với con nghiện ma túy như thế nào mà áp dụng nguyên lý tương tự với nhóc nghiện Game thân thương của bạn!
Lưu ý rằng ở các nước này quyền con người rất rộng rãi & ở ta nên khấu trừ bớt phần quyền này!
Chúc mọi người bình an & vui vẻ!

:D :D :D
 
Bạn đọc không kỹ, Tôi không hề nói chuyện mất thì giờ ăn.


Cái thế hệ mê game này chưa biết nỗi hại về sau cho sức khỏe, Khoảng trên 40 sẽ thấy cái hại của:
- Ăn không điều độ, đồ ăn không đủ chất xơ -> tỷ lệ ung thư ruột già nâng cao.
- Nhịn uống (để bớt thời gian đi tiểu) -> tỷ lệ hại thận khá cao.
- Ngủ ít -> cơ thể mau già, không đủ thời gian cho các chất antioxidant phục hồi tế bào.
Nó cũng vậy thôi anh.
Cưỡng cầu là không hạnh phúc.
Tuổi đó vẫn biết có hại, nhưng khi trẻ thì lấy cái này đổi cho cái kia, có những cái khi trẻ biết rõ là sai nhưng vẫn làm.
Trong rừng cây thì cũng có cây này cây kia, lá này lá kia, không có nhất nhất như nhau được. Cuộc sống đa màu thôi.
 
Web KT
Back
Top Bottom