Pop-up quảng cáo

Liên hệ QC
...
Adblockpluss hoạt động tốt, chặn các popup, nó cho phép lựa chọn tắt element của html.
một nạn nhân -->
Mã:
/diendan/threads/pop-up-qu%E1%BA%A3ng-c%C3%A1o.155114/
Tôi không ngại bóp-úp. Tôi không cần thiết phải chặn.
Vấn đề là nó tự dưng nổi lên, không báo trước cho nên tôi không rõ mình có bị mao-que.

Bên góc trái trên cùng nó có cụm từ "qc". Thời buổi Anh Việt lẫn lộn, lúc đầu tôi ngỡ nó dụ "quality control", sau mới đoán ra là "quảng cáo".
Điểm làm tôi bực mình là nó hoạt động như thế nào tôi vẫn chưa rõ, và từ đầu giờ chưa ai giải thích về hoạt động của nó.
Điển hình, như bài #4 nêu ra, nó cho phép chọn "đã xem rồi, đừng quảng cáo cái này nữa". Nhưng sau đó, cái quảng cáo kia vẫn trở lại.
Như vậy, tôi linh cảm rằng những cái nút này nọ, những chọn lựa chả có tác dụng gì ngoài hiệu ứng cho bên quảng cáo biết là tôi có click vào.
 
Tôi cũng không ngại bóp - úp. Chỉ sợ đối tác không hợp tác: Nhấn vô rồi mà chờ mãi chẳng thấy ra cái gì để mà úp.
 
Thế ao-to có "được" cái bóp-úp ấy không?
Nếu có thì cho hỏi:
Hình như cái nút "đóng" của nó là đồ giả, hỏng hoạt động. Nó tự tắt sau vài giây.

Quảng cáo bóp-úp sẽ xuất hiện ít lần hơn nhiều so với quảng cáo dán ở góc nào đó, ngược lại sẽ đem về nhiều tiền hơn nếu người dùng click vào xem so với các quảng cáo khác, vì google hiểu bóp-úp sẽ gây nhiều sự khó chịu.
Như thế những người có số lần truy cập trang GPE ít (như em/cháu) sẽ khó có cơ hội được xem bóp-úp.
Hình như nút "đóng" của nó chỉ có tác dụng ghi vào cookie cho biết người dùng đã xem, và chỉ lưu lại trong ít giờ thôi à.
 
Ý hay.
Ai thích spam lung tung cứ vào đó, bảo đảm không bị ai phát hiện.
Rốt cuộc thì bạn có chặn bóp-úp hay để bóp tự do, nhưng vì không hề sì-pem (*1) cho nên không thấy gì cả. Căn cứ theo thuyết bóp-úp-mở tỷ lệ thuận với số lượng nói dóc.

(*1) dóc và sì-pem cũng có thể chủ quan. Mót muốn gọi "không liên quan đến chủ đề" thì nó không liên quan. Nhận định của mót là quyết định cuối cùng, không có toà khiếu nại.
Mà có muốn khiếu nại cũng chả có căn cơ. Đâu có con số để cụ thể như: bài phải chứa tối thiểu 5% số từ khoá trong câu hỏi thì mới xác định là liên quan.
 
Tôi cũng không ngại bóp - úp. Chỉ sợ đối tác không hợp tác: Nhấn vô rồi mà chờ mãi chẳng thấy ra cái gì để mà úp.
Trời. Từng tuổi này rồi mà cũng phải chỉ từ a đến z sao?

Nhấn bóp rồi ngồi chờ ra là cách của mấy thằng không biết gì cả. Dân "thần phùng chỉ phát".
Muốn đối phương hợp tác thì phải biểu diễn tài sử dụng cái ngón thứ 21.
 
Tôi cũng giao diện tiếng Việt
Nhưng tôi nghĩ thêm từ "Thiện nguyện" nó nhã hơn.
Chú cho ặc min: có lấy Paypal hôn? Tôi thích Paypal cho dễ kiểm soát.

1618568463482.png
 
Web KT
Back
Top Bottom