Gmail không cho phép gửi email nhiều lần qua outlook

Liên hệ QC

An.BA

Thành viên thường trực
Tham gia
15/9/18
Bài viết
223
Được thích
170
Giới tính
Nam
Hiện tại do tính chất công việc phải gửi email hàng loạt thì em dùng outlook để gửi nhưng vừa rồi có xảy ra tình trạng khi gửi nhiều quá gmail bị cảnh báo là đã gửi nhiều lần trong 1 ngày rồi nên không cho gửi tiếp, Vậy làm sao để giải quyết vấn đề này ạ? Vì mỗi lần gửi mail khoảng 200 người mà mỗi ngày gửi 1 ít thì không ổn do phải gửi đi trong 1 ngày.
Em cảm ơn!
 
Không phải tại Outlook hay bất kỳ ứng dụng duyệt mail, gửi mail nào. Mà Gmail miễn phí Google chỉ cho người dùng từng đó thôi. Muốn hơn thì phải trả xèng, số lượng mail tỉ lệ thuận với số xèng.
 
Giới hạn luôn có để chặn tin nhắn rác và đảm bảo sự an toàn cho tài khoản.

Bạn hãy tìm đọc về các giới hạn. Tuy nhiên bạn cần phân biệt, vì có chủ yếu 2 giới hạn khác nhau:
- max số tin / 1 ngày.
- max số người nhận / 1 tin

Nếu bạn có 200 tin / ngày thì con số 200 là con số quá khiêm tốn. Tôi không nhớ nhưng con số cho phép lớn hơn nhiều. Nếu là 200 người nhận / 1 tin thì cần xem lại. Vì có thể chỉ cho phép vd. 100 người nhận / 1 tin. Nhưng lúc đó có thể gửi vd. 4 tin / 1 ngày, mỗi tin cho 50 người nhận.

Dù 200 là con số gì thì theo tôi nó là con số quá khiêm tốn. Gmail cho phép nhiều hơn thế. Với 200 đã phải chi xèng thì quá vô lý. Không có chuyện 200 đã phải nhập xèng đâu. Tốt nhất là đọc về các giới hạn. Hãy hỏi bác gú gồ.

vd. nhập Prevent e-mails sent to Gmail users from being blocked and placed in the Spam folder

Đọc ngay bài đầu tiên, thứ hai.

gmail.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không phải tại Outlook hay bất kỳ ứng dụng duyệt mail, gửi mail nào. Mà Gmail miễn phí Google chỉ cho người dùng từng đó thôi. Muốn hơn thì phải trả xèng, số lượng mail tỉ lệ thuận với số xèng.
Xèng thì cty em dùng trả rồi nên em nghĩ đến việc sợ spam thôi. Vì nếu không thì sao 2 tài khoản đã bị cảnh báo giới hạn và thế là trong hôm đó không gửi đi đâu được luôn.
Bài đã được tự động gộp:

Giới hạn luôn có để chặn tin nhắn rác và đảm bảo sự an toàn cho tài khoản.

Bạn hãy tìm đọc về các giới hạn. Tuy nhiên bạn cần phân biệt, vì có chủ yếu 2 giới hạn khác nhau:
- max số tin / 1 ngày.
- max số người nhận / 1 tin

Nếu bạn có 200 tin / ngày thì con số 200 là con số quá khiêm tốn. Tôi không nhớ nhưng con số cho phép lớn hơn nhiều. Nếu là 200 người nhận / 1 tin thì cần xem lại. Vì có thể chỉ cho phép vd. 100 người nhận / 1 tin. Nhưng lúc đó có thể gửi vd. 4 tin / 1 ngày, mỗi tin cho 50 người nhận.

Dù 200 là con số gì thì theo tôi nó là con số quá khiêm tốn. Gmail cho phép nhiều hơn thế. Với 200 đã phải chi xèng thì quá vô lý. Không có chuyện 200 đã phải nhập xèng đâu. Tốt nhất là đọc về các giới hạn. Hãy hỏi bác gú gồ.

vd. nhập Prevent e-mails sent to Gmail users from being blocked and placed in the Spam folder

Đọc ngay bài đầu tiên, thứ hai.

View attachment 246723
Em cảm ơn. Cho em hỏi thêm 1 vấn đề đó là nhiều lúc mở outlook lên nó gửi lại 1 loạt email cho 1 người. Em gửi email qua excel rồi hôm sau khi bật outlook lên thì nhận được phản hổi từ khách hàng là nhận được 18 email giống nhau.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em cảm ơn. Cho em hỏi thêm 1 vấn đề đó là nhiều lúc mở outlook lên nó gửi lại 1 loạt email cho 1 người. Em gửi email qua excel rồi hôm sau khi bật outlook lên thì nhận được phản hổi từ khách hàng là nhận được 18 email giống nhau.

Tôi chả làm gì mà cần tới Excel, Outlook cả. Excel để giải trí thôi. Còn Outlook không dùng để giải trí được. Hàng ngày thì tôi dùng Yahoo!mail
 
Hàng ngày thì tôi dùng Yahoo!mail
ơ, cháu tưởng anh yahoo này đã đắc đạo về với đức Phật rồi cơ mà.
Bài đã được tự động gộp:

Em cảm ơn. Cho em hỏi thêm 1 vấn đề đó là nhiều lúc mở outlook lên nó gửi lại 1 loạt email cho 1 người. Em gửi email qua excel rồi hôm sau khi bật outlook lên thì nhận được phản hổi từ khách hàng là nhận được 18 email giống nhau.
vụ này phải xem email đã gửi đi nó như thế nào, tập trung vào xem thời gian gửi các email mới tìm ra nguyên nhân,
 
Web KT
Back
Top Bottom