bebo021999
Thành viên gạo cội




- Tham gia
- 26/1/11
- Bài viết
- 6,041
- Được thích
- 8,810
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- GPE
Tình cờ, biết được cách dùng chú thích (comment) kiểu này:
VD:
=INDEX(....) + N(" Công thức mảng: kết thúc bằng Ctrl-shift-enter")
hoặc:
=A1 * 10% + ISNUMBER("A1: Doanh thu")
dùng để ghi chú lưu ý khi sử dụng công thức này cho người sử dụng hoặc cho chính mình (Giống như lập trình chú thích sau dấu ' vậy đó).
Về mặt kết quả thì không thay đổi, tuy nhiên vẫn thấy cảm giác không ổn. Ít nhất là nếu chú thích cho 1 ô không có dữ liệu như sau:
=N(" Ô này để trống, không nhập dữ liệu")
So với cách truyền thống, (Insert/ comment) cách này có vẻ thuận tiện hơn khi muốn hướng dẫn cho người khác về công thức nào đó, hoặc ghi chú về điều gì.
Ý kiến các bạn thế nào? Có gì ổn hay không ổn, ảnh hưởng thế nào đến toàn cục một file dữ liệu?
VD:
=INDEX(....) + N(" Công thức mảng: kết thúc bằng Ctrl-shift-enter")
hoặc:
=A1 * 10% + ISNUMBER("A1: Doanh thu")
dùng để ghi chú lưu ý khi sử dụng công thức này cho người sử dụng hoặc cho chính mình (Giống như lập trình chú thích sau dấu ' vậy đó).
Về mặt kết quả thì không thay đổi, tuy nhiên vẫn thấy cảm giác không ổn. Ít nhất là nếu chú thích cho 1 ô không có dữ liệu như sau:
=N(" Ô này để trống, không nhập dữ liệu")
So với cách truyền thống, (Insert/ comment) cách này có vẻ thuận tiện hơn khi muốn hướng dẫn cho người khác về công thức nào đó, hoặc ghi chú về điều gì.
Ý kiến các bạn thế nào? Có gì ổn hay không ổn, ảnh hưởng thế nào đến toàn cục một file dữ liệu?
