thnghiachau
Chỉ biết ngồi BÈ và PHÁN chuyện!!!
- Tham gia
- 14/9/09
- Bài viết
- 844
- Được thích
- 710
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Search
Cám ơn anh nhiều nha...Ba dấu chấm đủ 5 từ.
thì ra là mình phải co cái dzụ DOEVENTS nữa
Cám ơn anh nhiều nha...Ba dấu chấm đủ 5 từ.
Có hai cách code. Cách mì ăn liền và cách cấu trúc (*1)Chủ yếu viết để luyện code chứ thực ra không mấy ai dùng
Bấm chạy mà Không thấy có hiệu ứng quay quay kiểu bánh xe số bạn nhỉ.và bây giờ em đã bỏ hết vòng lặp rồi nhưng vẫn "khi được khi không" lúc nhấn STOP
Một ý hay...Bấm chạy mà Không thấy có hiệu ứng quay quay kiểu bánh xe số bạn nhỉ.
Thử đi bạn quay rè rè , tạo cảm giác hồi hộp hơn.Một ý hay...
Nghiên cứu thôi ah....
Lúc xưa ndu có làm 1 form như vậy, không dùng textbox mà dùng picture có số (0-9), code thay đổi vị trí của picture chạy từ trên xuống nối tiếp nhau trong 1 khung cố định.Một ý hay...
Nghiên cứu thôi ah....
Tôi nghĩ là mì ăn liền thôi.Có hai cách code. Cách mì ăn liền và cách cấu trúc (*1)
Mì ăn liền:
- Suy nghĩ lô gic đến đâu code đến đó.
- Chỉnh sửa cho đến khi đạt mục đích chính.
- Sau đó tiến vào giai đoạn thêm thắt và tu bổ cho hiệu quả hơn.
- Trong suốt quá trình code, có thể copy những code đã trữ sẵn trong thư viện.
Cấu trúc:
- Lập sơ đồ lô gic, phân tích cho đến khi tạm ưng ý.
- Từ sơ đồ lô gic, xác định các công việc.
- Mỗi công việc nhỏ là một Sub/Function. Mỗi công việc lớn là một Module (có thể là class module).
- Tìm xem thư viện trữ của mình đã có sẵn những Sub/Function trên.
- Code chỗ còn lại.
- Thử và chỉnh sửa.
Theo bạn thì ở đây luyện cách nào?
Lưu ý là chỉ mới nói đến chuyện "luyện code" thôi. Việc "luyện giải thuật" là việc khác hoàn toàn.
(*1) tôi chưa nói đến chuyện cách nào tốt hơn cách nào nhé. Nhưng gợi ý cho bạn là cách mì ăn liền ít giai đoạn hơn cho nên nhanh hơn cách kia nhiều. Nhiều lập trình viên thiếu kinh nghiệm bị kẹt lẩn quẩn mãi trong giai đoạn "sơ đồ lô gic"
Mình buồn buồn làm cái mì ăn liền nè bạn gì đó ơi...Tôi nghĩ là mì ăn liền thôi.