Tạo nhiều câu khác nhau từ các cụm từ cho trước.

Liên hệ QC

phạm quyên

Thành viên mới
Tham gia
3/5/11
Bài viết
29
Được thích
0
Chào các anh chị.
Mình có các cụm từ cho trước, mỗi cụm từ có 2 từ đơn trở lên: cây me, cây xoài, cây ổi, cây mít.
Mình muốn tạo công thức để sinh ra nhiều câu khác nhau bằng cách đổi trật tự sắp xếp các cụm từ trên, câu tạo ra phải khác nhau về thứ tự sắp xếp các cụm từ, mỗi cụm từ các nhau bằng dấu phây, kiểu như
1. cây me, cây xoài, cây ổi, cây mít
2. cây xoài, cây me, cây mít, cây ổi
3. cây mít, cây me, cây ổi, cây xoài......

có khoảng 10 cụm từ..., mỗi câu mỗi dòng riêng,

Cảm ơn anh chị đã giúp đỡ. em cảm ơn
 
Chào các anh chị.
Mình có các cụm từ cho trước, mỗi cụm từ có 2 từ đơn trở lên: cây me, cây xoài, cây ổi, cây mít.
Mình muốn tạo công thức để sinh ra nhiều câu khác nhau bằng cách đổi trật tự sắp xếp các cụm từ trên, câu tạo ra phải khác nhau về thứ tự sắp xếp các cụm từ, mỗi cụm từ các nhau bằng dấu phây, kiểu như
1. cây me, cây xoài, cây ổi, cây mít
2. cây xoài, cây me, cây mít, cây ổi
3. cây mít, cây me, cây ổi, cây xoài......

có khoảng 10 cụm từ..., mỗi câu mỗi dòng riêng,

Cảm ơn anh chị đã giúp đỡ. em cảm ơn
Bạn nên gửi file có 10 cụm từ đó lên chắc sẽ được giúp nhanh hơn.
 
Me xoài gì chứ. Cái này là Toán, tổ hợp chập k của n phần tử.

Ban đầu cho n = 10 phần tử.
Cần bốc ra bao nhiêu phần từ thì nhất định bí mật không nói.

Mấy bài dạng này ở diễn đàn có nhiều lắm rồi.
 
Bạn nên gửi file có 10 cụm từ đó lên chắc sẽ được giúp nhanh hơn.
Dạ, file đây ạ, mn vui lòng giúp em
Bài đã được tự động gộp:

Me xoài gì chứ. Cái này là Toán, tổ hợp chập k của n phần tử.

Ban đầu cho n = 10 phần tử.
Cần bốc ra bao nhiêu phần từ thì nhất định bí mật không nói.

Mấy bài dạng này ở diễn đàn có nhiều lắm rồi.
em có up file, vui lòng giúp em,
 

File đính kèm

  • New Microsoft Excel Worksheet (2).xlsx
    8.7 KB · Đọc: 10
  • New Microsoft Excel Worksheet (2).xlsx
    8.7 KB · Đọc: 3
Bài của bạn là cho n cụm từ và cần liệt kê ra các kết quả, mà mỗi kết quả là sự hoán vị n cụm từ - sắp xếp n cụm từ theo thứ tự ngẫu nhiên. Hoán vị là permutation. Vậy tìm trên GPE theo từ khóa permutation, permut.
 
Điều kiện không rỏ ràng như bài #3 "Cần bốc ra bao nhiêu phần từ thì nhất định bí mật không nói." chưa chắc là bài toán hoán vị
 
... để sinh ra nhiều câu khác nhau bằng cách đổi trật tự sắp xếp các cụm từ trên, câu tạo ra phải khác nhau về thứ tự sắp xếp các cụm từ ...

kiểu như
1. cây me, cây xoài, cây ổi, cây mít
2. cây xoài, cây me, cây mít, cây ổi
3. cây mít, cây me, cây ổi, cây xoài......
Nếu là "đổi trật tự sắp xếp, khác nhau về thứ tự sắp xếp" thì không thể là tổ hợp chứ nhỉ. Mà nếu là tổ hợp thì 3 kết quả trong bài #1 phải là 1 kết quả chứ sao lại 3 nhỉ.
 
Nếu là "đổi trật tự sắp xếp, khác nhau về thứ tự sắp xếp" thì không thể là tổ hợp chứ nhỉ. Mà nếu là tổ hợp thì 3 kết quả trong bài #1 phải là 1 kết quả chứ sao lại 3 nhỉ.
"1. cây me, cây xoài, cây ổi, cây mít
2. cây xoài, cây me, cây mít, cây ổi
3. cây mít, cây me, cây ổi, cây xoài ......
có khoảng 10 cụm từ"
Đây là dạng toán chỉnh hợp, có khả năng tính tổng các chỉnh hợp
 
Chào các anh chị.
Mình có các cụm từ cho trước, mỗi cụm từ có 2 từ đơn trở lên: cây me, cây xoài, cây ổi, cây mít.
Mình muốn tạo công thức để sinh ra nhiều câu khác nhau bằng cách đổi trật tự sắp xếp các cụm từ trên, câu tạo ra phải khác nhau về thứ tự sắp xếp các cụm từ, mỗi cụm từ các nhau bằng dấu phây, kiểu như
1. cây me, cây xoài, cây ổi, cây mít
2. cây xoài, cây me, cây mít, cây ổi
3. cây mít, cây me, cây ổi, cây xoài......

có khoảng 10 cụm từ..., mỗi câu mỗi dòng riêng,

Cảm ơn anh chị đã giúp đỡ. em cảm ơn
Số lượng cụm từ cho trước & số lượng cụm từ trong 1 câu có như nhau hay không?
 
"1. cây me, cây xoài, cây ổi, cây mít
2. cây xoài, cây me, cây mít, cây ổi
3. cây mít, cây me, cây ổi, cây xoài ......
có khoảng 10 cụm từ"
Đây là dạng toán chỉnh hợp, có khả năng tính tổng các chỉnh hợp
Theo tôi hiểu thì ý nói là số cụm từ có thể thay đổi, tuy nhiên khoảng trên dưới 10 chứ không phải là vd. 100 hay 1000.

Còn 3 đáp án kia rất có thể nó không là của trường hợp 10 cụm từ, mà có thể là của trường hợp 4 cụm từ:
Mình có các cụm từ cho trước, mỗi cụm từ có 2 từ đơn trở lên: cây me, cây xoài, cây ổi, cây mít.
Tất nhiên không ai có sự chắc chắn 100%. Ý tôi là, nếu là tôi thì tôi hiểu là hoán vị. Nhưng tôi không cam đoan đó là hoán vị.

Chủ chủ đề phải lên tiếng thôi.
 
Theo tôi hiểu thì ý nói là số cụm từ có thể thay đổi, tuy nhiên khoảng trên dưới 10 chứ không phải là vd. 100 hay 1000.

Còn 3 đáp án kia rất có thể nó không là của trường hợp 10 cụm từ, mà có thể là của trường hợp 4 cụm từ:

Tất nhiên không ai có sự chắc chắn 100%. Ý tôi là, nếu là tôi thì tôi hiểu là hoán vị. Nhưng tôi không cam đoan đó là hoán vị.

Chủ chủ đề phải lên tiếng thôi.
Cảm ơn các bậc tiền bối đã tham gia câu hỏi của em, em chỉ muốn đơn giản là liệt kê ra hết các câu có thể có từ 10 cụm từ cho trước, mỗi cụm từ cách nhau bằng dấu phẩy và khoảng trắng như câu bình thường vậy thôi ạ, sao cho chỉ cần nhập vào các từ, còn lại sẽ tự sinh ra các câu, mỗi câu mỗi dòng riêng ạ. Các anh chị giúp em, em đang rất cần ạ, em tìm permu nhưng ko thực hiện được yêu cầu ạ
Bài đã được tự động gộp:

Theo tôi hiểu thì ý nói là số cụm từ có thể thay đổi, tuy nhiên khoảng trên dưới 10 chứ không phải là vd. 100 hay 1000.

Còn 3 đáp án kia rất có thể nó không là của trường hợp 10 cụm từ, mà có thể là của trường hợp 4 cụm từ:

Tất nhiên không ai có sự chắc chắn 100%. Ý tôi là, nếu là tôi thì tôi hiểu là hoán vị. Nhưng tôi không cam đoan đó là hoán vị.

Chủ chủ đề phải lên tiếng thôi.
cảm ơn anh ạ, đầu vào có thể là 7-10 cụm từ, em nêu ví dụ 4 cụm từ cho dễ hiểu ạ.
 

File đính kèm

  • hoan vi tu.xlsx
    9 KB · Đọc: 6
Lần chỉnh sửa cuối:
Số lượng cụm từ cho trước & số lượng cụm từ trong 1 câu có như nhau hay không?
dạ phải như nhau anh ạ, kiểu như 10 cụm từ cho trước thì câu tạo ra phải chứa đủ 10 cụm từ ấy, chì thay đổi trật tự sắp xếp trước sau, trong câu tạo ra, mỗi cụm từ cách nhau bằng dấu phẩy và khoảng trắng như câu thông thường
 

File đính kèm

  • hoan vi tu.xlsx
    9 KB · Đọc: 2
Hướng dẫn pử bài #13 là hưướng dẫn cho bạn biết khái niệm về bài toán. Rõ ràng là bạn đọc mà không hiểu gì.
Bạn có biết rằng 10 từ có tất cả trên 3 triệu rưỡi cách sắp xếp hôn?
 
dạ phải như nhau anh ạ, kiểu như 10 cụm từ cho trước thì câu tạo ra phải chứa đủ 10 cụm từ ấy, chì thay đổi trật tự sắp xếp trước sau, trong câu tạo ra, mỗi cụm từ cách nhau bằng dấu phẩy và khoảng trắng như câu thông thường
Bạn thử fie dưới đây. Chưa thử với số cụm từ > 8
Nhấn alt + F8 để chạy
 

File đính kèm

  • hoanvi_tentraicay.xlsb
    17.7 KB · Đọc: 10
Web KT
Back
Top Bottom