Ở Việt nam chỉ có Vietlott là của chính phủ, có "mục đích" (*1)
Keno là nhà thầu xin giấy phép tổ chức. Họ chỉ đóng thuế. Về cách chơi thì giống xổ số. Nhưng sổ số quốc gia thì đã định sẵn mức phần trăm cho "mục đích". Keno thì cách phân bổ đồng tiền thì cũng như một doanh nghiệp.
(*1) tin vào cái mục đích đó hay không là chuyện khác
Xổ số Vietlott là hình thức đánh bạc được nhà nước cấp phép và quản lý đặc biệt, lợi nhuận lớn vì người chơi thua nhiều hơn thắng, càng nghiên cứu cách chơi càng thua nhiều và lại lao vào cơn khát cờ bạc
Tuy người thua nhiều, nhưng Vietlott là của chính phủ cho nên có thể dùng câu "ích nước lợi nhà". Keno thì khác hẳn.
Thường thì Keno là trò chơi cá nhân. Nhưng cũng có những nhóm gom tiền chơi rất bạo. Ỏ Bắc Mỹ (Canada và US), Keno là nguồn lợi lớn cho các quán mở dưới hình thức câu lạc bộ (club) (*2).
(*2) Keno đợc nhà thầu lớn bao hết. Các clubs có giấy phép thì chỉ là đại lý lãnh hoa hồng thep số thu, số chi bên thầu chịu.
(*3) Tôi nhớ có lần ghé LA, thằng cháu họ dẫn tôi đến một club người Việt uống cà phê. Tiếp viên ăn mặc thật xếch xy, phần lớn là mấy cô Việt đi du học kiếm tiền thêm. Nhưng nguồn lợi chính của club không phải ở cà phê, mà là ở Keno, các trò cờ bạc điện tử khác. Hồi ấy, trò chơi Roulette điện tử rất nổi.
(*4) trên nguyên tắc toán xác suất thì thống kê con số hoàn toàn chả có nghĩa lý gì. Vì mỗi lần xổ hoàn toàn độc lập với các lần khác.
Nhưng trên thực tế thì con người bao giờ cũng có trí tưởng tượng cao, và rất dễ tin vào luật "đi cặp". Nếu bạn làm được một cái bảng tính "đi cặp" thì sẽ dễ dàng quy tụ được nhiều người hùn đánh lớn. Mà dân máu mê thì phải đánh lớn nó mới đã. Tôi từng thấy mấy nhóm đánh hằng chục ngàn đô la vào mỗi lượt xổ. Dĩ nhiên là thành viên trong các nhóm này, cứ một vài tuần là thấy có chuyện cầm bán này nọ - thường là xe hơi, đồng hồ, dây chuyền, lắc vàng.
Thường thường thì trước khi gia nhập nhóm sẽ được "nhóm trưởng" giảng một mớ quy luật:
- đánh là tự nguyện, không ai bắt buộc.
- tiền là tiền mặt, không lấy check, không thiếu chịu.
- cấm nhặt chuyện mượn tiền nhau trong cuộc chơi. (nếu muốn mượn tiền thì đưa nhau ra riêng, tự thoả thuận, không dựa vào các thành viên khác làm chứng - mục đích là tránh cãi vả, liên luỵ sau này)