Nhờ sửa lỗi định dạng dấu chấm ở phần hàng nghìn

Liên hệ QC

lexuantung.dtu

Thành viên mới
Tham gia
30/3/20
Bài viết
13
Được thích
3
xin mọi người giúp đỡ, mình bị lỗi number, khi đặt dấu chấm ở phần hàng nghìn thì nó nhảy ra phía sáu vi dụ: 8800 --> 8800.000, đáng lẽ hiện 8.800 mới đúng,
1585556253117.png
 
xin mọi người giúp đỡ, mình bị lỗi number, khi đặt dấu chấm ở phần hàng nghìn thì nó nhảy ra phía sáu vi dụ: 8800 --> 8800.000, đáng lẽ hiện 8.800 mới đúng,

Chọn File > Excel Options > Advanced > Bỏ check Use system separators > Decimal ... gõ dấu phẩy, Thousand ... gõ dấu chấm > OK.

Lưu ý, khi sử dụng đến công thức thì thay dấu phẩy ( , ) bằng dấu chấm phẩy ( ; ). VD: =IF(A1=3; "Đ"; "S")

Separator.png
 
mình đã làm và thành công cảm ơn bạn Hoàng Trọng Nghĩa nhiều, bạn có thể cho mình biết đây là lỗi do về win hay gì được không, cảm ơn bạn
 
mình đã làm và thành công cảm ơn bạn Hoàng Trọng Nghĩa nhiều, bạn có thể cho mình biết đây là lỗi do về win hay gì được không, cảm ơn bạn
Chẳng có lỗi phải gì ở đây cả! Mặc định của Excel là định dạng Number kiểu quốc tế, mặc dù vậy nó vẫn cho cá nhân hóa định dạng các kiểu như tôi đã hướng dẫn bạn. Thế thôi.
Lưu ý, file được định dạng tại máy này thế này thì qua máy khác nó có thể hiển thị khác vì dữ liệu theo định dạng tại máy đó.
 
Chẳng có lỗi phải gì ở đây cả! Mặc định của Excel là định dạng Number kiểu quốc tế, mặc dù vậy nó vẫn cho cá nhân hóa định dạng các kiểu như tôi đã hướng dẫn bạn. Thế thôi.
Hổng hẳn "quốc tế" đâu bạn. Định dạng ấy là của Mẽo và Anh cho nên chỉ những nước theo Mỹ Anh dùng. Về sau này cộng thêm Tàu.
Những nước lục địa Âu châu vẫn dùng kiểu giống VN. Và kiểu này là tiêu chuẩn SI.
Vì Microsoft là Mẽo cho nên họ mặc định kiểu Mẽo.
 
Hổng hẳn "quốc tế" đâu bạn. Định dạng ấy là của Mẽo và Anh cho nên chỉ những nước theo Mỹ Anh dùng. Về sau này cộng thêm Tàu.
Những nước lục địa Âu châu vẫn dùng kiểu giống VN. Và kiểu này là tiêu chuẩn SI.
Vì Microsoft là Mẽo cho nên họ mặc định kiểu Mẽo.
Tiếng Anh có phải là tiếng quốc tế không Anh?
 
Tiếng Anh có phải là tiếng quốc tế không Anh?
Nếu đo trình độ quốc tế thì tiếng Mỹ "quốc tế" hơn tiếng Anh. Điển hình là bạn viết centre hay center?
Dẫu tiếng Anh/Mỹ có là tiếng quốc tế (tạm nhận) thì cũng không có nghĩa là hệ thống gì của họ cũng tốt. Bằng chứng hiển nhiên nhất là hệ thống cân đo đong đếm.

Trên thực tế, cái ngày mà nhân loại nhận tiếng Mỹ làm tiếng quốc tế có lẽ là ngày đau buồn nhất cho lịch sử văn hoá nhân loại.
 
Web KT
Back
Top Bottom