Giao tiếp tiếng anh hay học ngữ pháp

Liên hệ QC

Tuansparton

Thành viên mới
Tham gia
9/11/20
Bài viết
7
Được thích
2
Có ai đang có nhu cầu phát âm chuẩn khi giao tiếp không vậy, giờ thấy mình nói mà sai phát âm quá hay phải học ngữ pháp nhiều khi giao tiếp, xin ý kiến mọi người
 
Có ai đang có nhu cầu phát âm chuẩn khi giao tiếp không vậy, giờ thấy mình nói mà sai phát âm quá hay phải học ngữ pháp nhiều khi giao tiếp, xin ý kiến mọi người
Chào bạn,
Học bất cứ ngôn ngữ nào thì cũng nên học theo quy trình: Nghe - Nói - Đọc - Viết
Bạn quan sát lại những đứa bé học thế nào thì mình học y như vậy là ổn.
Mình chọn học nghe - phát âm trước, rồi học ngữ pháp cơ bản rồi đến nâng cao - kèm các ngữ cảnh giao tiếp.
Mình cũng chưa giỏi nhưng cũng tạm ổn giai đoạn phát âm rồi.
Bạn có thể tham khảo quyển sách "Lên núi học tiếng Anh" của tác giả Đào Thị Hằng để có thêm một góc nhìn thú vị về việc học tiếng Anh mà có khi bạn đã và đang trải qua những khó khăn như tác giả ấy.
Chúc bạn tìm được phương pháp học phù hợp và theo tới cùng nhé
Thân ái,
 
Chào bạn,
Học bất cứ ngôn ngữ nào thì cũng nên học theo quy trình: Nghe - Nói - Đọc - Viết
Bạn quan sát lại những đứa bé học thế nào thì mình học y như vậy là ổn.
Mình chọn học nghe - phát âm trước, rồi học ngữ pháp cơ bản rồi đến nâng cao - kèm các ngữ cảnh giao tiếp.
Mình cũng chưa giỏi nhưng cũng tạm ổn giai đoạn phát âm rồi.
Bạn có thể tham khảo quyển sách "Lên núi học tiếng Anh" của tác giả Đào Thị Hằng để có thêm một góc nhìn thú vị về việc học tiếng Anh mà có khi bạn đã và đang trải qua những khó khăn như tác giả ấy.
Chúc bạn tìm được phương pháp học phù hợp và theo tới cùng nhé
Thân ái,
Thanks bạn tư vấn
 
có 1 cách để bạn chỉnh phát âm, đó là tìm google bằng giọng nói. Thay vì nói tiếng việt thì bạn nói tiếng anh, nếu kết quả ra đúng cái bạn tìm thì là nói đúng rồi. Còn kết quả sai nghĩa là bạn phát âm sai, hoặc phát âm đúng nhưng trọng âm sai ...
 
có 1 cách để bạn chỉnh phát âm, đó là tìm google bằng giọng nói. Thay vì nói tiếng việt thì bạn nói tiếng anh, nếu kết quả ra đúng cái bạn tìm thì là nói đúng rồi. Còn kết quả sai nghĩa là bạn phát âm sai, hoặc phát âm đúng nhưng trọng âm sai ...
Chính xác là cách này...
Nhưng nhiều khi mở GA lên cũng không biết nói gì. Loanh quanh lại hỏi ba cái câu vớ vẩn như "How are you?"; "Do you know who I am?"... rồi nín luôn. Quan trọng là khi thằng GA nó nghe rồi trả lời lại một tràng dài, mình lại đực ra, hổng biết nó nói giống gì.
Tuy vậy cũng vui! Đó là cách học miễn phí tốt nhất hiện nay
 
có 1 cách để bạn chỉnh phát âm, đó là tìm google bằng giọng nói. Thay vì nói tiếng việt thì bạn nói tiếng anh, nếu kết quả ra đúng cái bạn tìm thì là nói đúng rồi. Còn kết quả sai nghĩa là bạn phát âm sai, hoặc phát âm đúng nhưng trọng âm sai ...
Sau 14 tuổi thì trên 90% số người đã mất khả năng nói đúng giọng rồi.
Cách tốt nhất là học câu ngôn từ (văn nói) thông dụng cho đúng. Và học cách diễn tả bằng hình tượng của Tây (body language). Nếu làm đúng thì bên kia có nhiều khả năng đoán được.
Việc học câu ngôn từ thông dụng cũng giúp cho bạn nghe và đoán người ta.
Lời khuyên chính: Đừng bao giờ sựo người khác chê mình "học vẹt". Học nói tiếng Anh thì PHẢI học vẹt.
 
Sau 14 tuổi thì trên 90% số người đã mất khả năng nói đúng giọng rồi.
Cách tốt nhất là học câu ngôn từ (văn nói) thông dụng cho đúng. Và học cách diễn tả bằng hình tượng của Tây (body language). Nếu làm đúng thì bên kia có nhiều khả năng đoán được.
Việc học câu ngôn từ thông dụng cũng giúp cho bạn nghe và đoán người ta.
Lời khuyên chính: Đừng bao giờ sựo người khác chê mình "học vẹt". Học nói tiếng Anh thì PHẢI học vẹt.
Vâng ạ, Cháu cám ơn chú.
Chính xác là cách này...
Nhưng nhiều khi mở GA lên cũng không biết nói gì. Loanh quanh lại hỏi ba cái câu vớ vẩn như "How are you?"; "Do you know who I am?"... rồi nín luôn. Quan trọng là khi thằng GA nó nghe rồi trả lời lại một tràng dài, mình lại đực ra, hổng biết nó nói giống gì.
Tuy vậy cũng vui! Đó là cách học miễn phí tốt nhất hiện nay
Em cám ơn Thầy ạ.:D
 
có 1 cách để bạn chỉnh phát âm, đó là tìm google bằng giọng nói. Thay vì nói tiếng việt thì bạn nói tiếng anh, nếu kết quả ra đúng cái bạn tìm thì là nói đúng rồi. Còn kết quả sai nghĩa là bạn phát âm sai, hoặc phát âm đúng nhưng trọng âm sai ...
Khi xưa thì còn tạm. Giờ đằng sau ẻm ấy là một con AI to đùng. Mình nói lơ lớ nó cũng đoán ra, mấy hôm đầu thì có vẻ 'ngon' mấy hôm sau ẻm AI thuộc bài rồi thì mình 'ho' cũng biết định nói gì.
 
Trời, qua trung tâm thì dễ rồi, cái này người ta hỏi để tự học người ơi
Muốn xài thì tự học. Muốn lấy điểm thi (bài #8 nói vậy) thì phải học luyện thi. Tiếng Anh thực dụng nó khác với tiếng Anh văn bản.

Tôi nói tiếng Anh như nói tiếng Việt. Nhưng tôi không tự tin là mình sẽ đạt khi thi tô-i-éc gì đó.

... "Do you know who I am?"... rồi nín luôn. Quan trọng là khi thằng GA nó nghe rồi trả lời lại một tràng dài, mình lại đực ra, hổng biết nó nói giống gì.
Tuy vậy cũng vui! Đó là cách học miễn phí tốt nhất hiện nay
Học miễn khí có cái hại của nó.
Câu "Do you know who I am?" là câu đầy giọng thách thức, tương đơng với "mầy/chú em có biết tao là ai không?". Nói với găng tơ nó bộp liền.
Ít nhất là mấy trường dạy nó chỉ cho mình cách tránh nhưng câu cú kém lễ độ.
 
Câu "Do you know who I am?" là câu đầy giọng thách thức, tương đơng với "mầy/chú em có biết tao là ai không?". Nói với găng tơ nó bộp liền.
Ít nhất là mấy trường dạy nó chỉ cho mình cách tránh nhưng câu cú kém lễ độ.
Tương tự như vậy là câu "What do you want?"
 
Khi xưa thì còn tạm. Giờ đằng sau ẻm ấy là một con AI to đùng. Mình nói lơ lớ nó cũng đoán ra, mấy hôm đầu thì có vẻ 'ngon' mấy hôm sau ẻm AI thuộc bài rồi thì mình 'ho' cũng biết định nói gì.
Cái này em cũng bị mấy lần, ban đầu cứ ngỡ do mình nói chuẩn cơ. Nhưng đấy là cách nói thoải mái mà không phải mất tiền, để nó không đoán được thì mỗi lúc nói 1 chủ đề khác nhau anh ạ.
 
Web KT
Back
Top Bottom