Gặp gỡ: Thành viên GPE tại TP.CẦN THƠ

Liên hệ QC
Mong rằng các thành viên Cần Thơ có thể liên lạc và tạo thành nhóm offline liên lạc thường xuyên.
Cần Thơ có nhiều cao thủ đang ẩn danh. :)

Nếu có điều kiện hôm nào mình sẽ làm cafe Excel tại Cần Thơ, tất nhiên với điều kiện phải có anh em ở Cần Thơ hỗ trợ.

OverAC
Quá lâu mới nghe đại ca Bình lên tiếng.Nếu có điều kiện và tất nhiên anh em cần Thơ sẽ hỗ trợ hết mình
 
may mắn có a khoavu87 cũng ở Cần Thơ, thật ra e tới chỗ a cũng chỉ khoảng 20phút ak,...mặc dù e là thành viên mới nhưng rất thích được giao lưu với các thành viên trong GPE....
nếu được a đê lại số điện thoại khi nào rảnh thì a e thành viên mình giao lưu hoặc gọi cho e cũng được...
Cần thơ mà ko có thành viên nào của GPE thì tiếc quá...

Hiểu lầm rồi.
khoavu87 ở tận Hà Nội luôn.
Khi vào công tác Cần Thơ đã "phiêu lưu" đến An Giang 1 lần rồi mất tích như MH17.
 
Giờ còn nằm vùng không Khoa ơi?
Lâu lắm rồi mới thấy em xuất hiện.
Em giờ chắc ít có cơ hội vào Cần Thơ như trước nữa ạ. EM ngày nào cũng có vào GPE đấy chứ Anh. Có dịp em sẽ du lịch trong Nam nhiều chuyến nữa}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
 
Tính gần cuối năm xin nghĩ phép về quê Hậu Giang vài hôm, sẳn dịp ghé ngang Cần Thơ giao lưu, không biết có thành viên Cần Thơ nào ủng hộ ý kiến của mình không nhỉ.

Vấn đề này chắc 1 số thành viên ở tỉnh khác có thể thắc mắc, Hậu Giang đâu có dính gì đến Cần Thơ đâu mà đặt vấn đề gặp gỡ, giao lưu.

Tôi xin nêu rỏ nó là 1 nhà, trước đây các huyện thuộc tỉnh Hậu Giang hiện nay là thuộc 1 tỉnh Cần Thơ sau này tách tỉnh Cần Thơ ra làm 2 tỉnh (Hậu Giang và Cần Thơ).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tính gần cuối năm xin nghĩ phép về quê Hậu Giang vài hôm, sẳn dịp ghé ngang Cần Thơ giao lưu, không biết có thành viên Cần Thơ nào ủng hộ ý kiến của mình không nhỉ.

Nếu Cần Thơ không có ai tiếp thì ghé Chợ Mới - An Giang mình tiếp cho.
 
Nếu Cần Thơ không có ai tiếp thì ghé Chợ Mới - An Giang mình tiếp cho.

Cám ơn bạn Ba Tê.

Nếu sắp xếp được công việc thì mình xin nghĩ phép năm, sẳn dịp ghé thăm anh em giao lưu cho biết gia cảnh của từng thành viên, để khi có hữu sự thì động viên, an ủi khích lệ tinh thần để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
 
Tôi có dịp về quê Hậu Giang vài hôm, thành viên nào đang ở Cần Thơ thì cho ý kiến chúng ta sẽ gặp gỡ, giao lưu vào trưa thứ bảy ngày 25/11/2017 (khi đến bến xe Cần Thơ tôi sẽ liên hệ).
 
Tôi có dịp về quê Hậu Giang vài hôm, thành viên nào đang ở Cần Thơ thì cho ý kiến chúng ta sẽ gặp gỡ, giao lưu vào trưa thứ bảy ngày 25/11/2017 (khi đến bến xe Cần Thơ tôi sẽ liên hệ).
Chán bưởi Tân Triều rồi sao anh?.Mà lội về miệt dưới kiếm bưởi Năm Roi vậy?
Nhớ để dành cho em 1 roi nha.:D
 
Vấn đề này chắc 1 số thành viên ở tỉnh khác có thể thắc mắc, Hậu Giang đâu có dính gì đến Cần Thơ đâu . . . .
Tôi xin nêu rỏ nó là 1 nhà, trước đây các huyện thuộc tỉnh Hậu Giang hiện nay là thuộc 1 tỉnh Cần Thơ sau này tách tỉnh Cần Thơ ra làm 2 tỉnh (Hậu Giang và Cần Thơ).

Chưa thật sự chính xác:

"Năm 1900, Pháp lập tỉnh Sóc Trăng. Năm 1956, tỉnh Sóc Trăng hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu thành tỉnh Ba Xuyên. Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, tỉnh Ba Xuyên giải thể, địa bàn Sóc Trăng thuộc tỉnh Hậu giang. Ngày 26 tháng 11 năm 1991, tỉnh Sóc Trăng được tái lập."
 
Hôm qua ở Cần Tho mà không gặp được thành viên nào đành nhậu với mấy đứa cháu. Trưa nay có mặt ở TP. Vị Thanh chắc cũng không hy vọng đành chiến đấu tiếp với mấy dứa cháu đến thứ tư mới vào lại diễn đàn.
 
Tôi đang có kế hoạch đi Tp. Cần Thơ, mong được gặp anh em GPE tại đây.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom