Thực tế thì cái cần xé là cần xé, đâu có biết bao nhiêu quả? Ông chủ có thể biết lúc mua là bao nhiều, những chở trên ghe, lái ghe nó chôm mất một mớ thì sao?
.............
Giải theo thực tế thì cứ liên tục lấy đại một bên 2 và bên kia 1, không cần biết bên nào nhiều hơn. Cuối cùng thì cũng ra cái số dư như kiểu trên.
Quay lại vấn đề thực tế thì cách chia bằng cách lấy đại để có số dư đẹp sẽ rơi vào trường hợp phải lâm vào cảnh "sắp lên rồi lại phải rút ra" khá nhiều. Ví dụ mỗi loại sàn sàn 100 (100 và 80, tính toán thì ra 60 đĩa theo lý thuyết),
- Lấy đại 2 quả trúng vào bên 100, 1 quả bên 80: được 50 lần, dư 30 bên ít. Thế là phải rút ra 10 lần từ 10 đĩa đã chia để làm lại thành 20 đĩa mới
- Lấy đại 2 quả trúng vào bên 80, 1 quả bên 100: được 40 lần, dư 60 bên nhiều. Thế là phải rút ra 20 lần để tạo 40 đĩa mới
Tôi đề xuất:
Do " lái ghe nó chôm mất một mớ" nên không biết số lượng mỗi cần xé. Dùng mắt ước lượng sự to nhỏ của quả, ước lượng ra 2 trường hợp:
TH 1: Hai loại có số lượng sem sem (cam thì đèo, quýt thì to)
- Luân phiên lấy 2 này 1 kia và 2 kia 1 này cho đến khi bằng mắt có cảm giác 1 bên còn nhiều hơn hẳn
- Lấy 2 bên nhiều và 1 bên ít (không luân phiên), cho đến khi bằng mắt có cảm giác 2 bên gần bằng nhau
- Quay lại "luân phiên" như bước 1, rồi lại dùng mắt ước lượng để tiếp bước 2
Mức 100 thì vài lần là có thể đếm bằng mắt và không cần phải "rút ra" làm gì
TH 2: Một bên nhiều hơn hẳn bên kia (cam to ra cam, quýt nhỏ ra nhỏ)
- Lấy 2 bên nhiều và 1 bên ít cho đến khi bằng mắt có cảm giá số lượng còn lại của hai bên gần bằng nhau (bên quýt vơi hơn do trái nhỏ). Nếu bên ít hết trước thì ngưng.
- Luân phiên lấy 2 này 1 kia và 2 kia 1 này cho đến khi bằng mắt có cảm giác 1 bên còn nhiều hơn hẳn
- Lại lấy 2 bên nhiều và 1 bên ít như bước 1 và sẵn sàng làm bước 2 1 lần nữa.
Khi có thể đếm bằng mắt là coi như xong, không cần "rút ra".