Thành viên có điểm tương tác cao nhất tháng

Liên hệ QC
Việc chấp nhận giải pháp đưa ra nó sẽ cho điểm cao hơn điểm thích thì hợp lý hơn. Anh A (Hoặc người khác) có thể thích bài viết của anh B vì cảm kích anh B đã giành thời gian giúp đở anh A thì anh A nhấn thích. Nhấn thích nhưng chưa chắc là anh A đã chấp nhận giải pháp đó là tối ưu.
Vậy nên chăng chỉnh nút Chấp nhận (Accept) thành nút Giải pháp (Solution) thì đúng với ý nghĩa của nó hơn
 
Vậy nên chăng chỉnh nút Chấp nhận (Accept) thành nút Giải pháp (Solution) thì đúng với ý nghĩa của nó hơn
Trước giờ anh hiểu ý nghĩa của nút Chấp nhận có 1 trong những nghĩa này:
- Đồng tình, đồng ý.
- Chấp nhận (lời xin lỗi chẳng hạn)

Còn ý của em đổi thành nút Giải pháp (Solution) là không ổn. Vì đó không phải là 1 động từ/tính từ để thể hiện cảm xúc (emotion) hay phản ứng (reaction) á.
 
Trước giờ anh hiểu ý nghĩa của nút Chấp nhận có 1 trong những nghĩa này:
- Đồng tình, đồng ý.
- Chấp nhận (lời xin lỗi chẳng hạn)

Còn ý của em đổi thành nút Giải pháp (Solution) là không ổn. Vì đó không phải là 1 động từ/tính từ để thể hiện cảm xúc (emotion) hay phản ứng (reaction) á.
Anh xem lại bài #17 của em và bài #27 của anh HLMT anh sẽ hiểu. Lúc đầu em cũng suy nghĩ như anh, là chấp nhận với một điều gì đó, nhưng theo BQT thì đó là chấp nhận phương án đúng. Nên em mới đề nghị đổi thành Giải pháp (Solution) thì hợp với ý nghĩa "Đáp án đúng, đáp án tối ưu" hơn
 
Tôi cũng đang suy tính về việc đề nghị cái này.
Nếu có thể, thêm chức năng (trong thông tin tài khoản, tuỳ chọn,... chẳng hạn) cho chọn "thành viên nặc danh, không tham gia bảng vàng"

(*) "đang suy tính" có nghĩa là đang tính lô-gic của nó. Trước mắt thì chưa thấy có gì khó khăn.
Em làm cái tùy chọn hiển thị hay không hiển thị của bảng thống kê này cho thành viên tự chọn. Nếu chọn thì bảng đó không xuất hiện, mặc định sẽ là bỏ chọn.

1625647063899.png
 
Web KT
Back
Top Bottom