Bạn nên nhớ là ở Đông, Tây, Nam, Bắc đều như nhau: bao giờ người dân cũng đòi hỏi cao hơn ở "lãnh đạo", ở người cầm cân nảy mực so với "dân thường". Có những cái dân thường làm thì còn chấp nhận được, nhưng nếu "lãnh đạo" làm thì không được. Người đời đòi hỏi dân thường 1 thì đòi hỏi "lãnh đạo" 10. Cùng làm 1 việc nếu anh A mất uy tín thì chả sao, nhưng nếu "lãnh đạo" mất uy tín thì lại là chuyện nghiêm trọng. Làm sao có thể lãnh đạo tiếp khi không còn uy tín, khi người dân khinh thường, khi không còn cái uy, nói mà người dân không nghe vì lãnh đạo đã "nói một đằng làm một nẻo".Tóm lại thì rằng thì là mà:
Thương thì củ ấu cũng tròn,ghét thì trái bồ hòn cũng méo!
/-)i cũng vậy thôi, không ít thì nhiều