Tìm hàm và hướng giải quyết bài tập excel .

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.

TuanAnh2523

Thành viên mới
Tham gia
21/11/21
Bài viết
2
Được thích
0
Ai gíup em câu g với em không hiểu
 

File đính kèm

  • 267317231_439112927620787_963845336509882549_n.jpg
    267317231_439112927620787_963845336509882549_n.jpg
    88.7 KB · Đọc: 32
  • 263731674_438428284528625_4837644539894493487_n.jpg
    263731674_438428284528625_4837644539894493487_n.jpg
    84.4 KB · Đọc: 32
File còn chờ nơi khác làm giùm, chưa gởi lại. Đề bài này bảo tự tạo file mờ.
Cái này là đang thi, chụp cái hình bài, trốn ra toa lét hỏi.
Học sinh thời nay sướng thật. Nào là google, điện thoại thông minh, máy chụp, thiết bị liên lạc ... Ở Ba Lan học sinh hồi xưa chuẩn bị thi rất công phu. Nhiều kiến thức được ghi bằng chữ nhỏ li ti trên bàn tay, đùi ... Và công phu nhất là soạn các phao thi ghi các công thức, các kiến thức. Rồi các tờ dài chữ nhỏ li ti đó được cuộn lại và buộc chun thế nào đó. Khi kéo ra thì đọc, khi thả tay thì nó tự cuộn lại. Những "tác phẩm" đó được các bạn nam nữ buộc vào người. Các bạn nữ hay mặc váy ngắn và buộc vào đùi, chỉ cần vén váy lên và xem. Thi tốt nghiệm 100 nữ thì cả 100 mặc quần lót ren mầu đỏ (mầu đỏ tượng trưng cho máu và cuộc chiến) để được may mắn. Còn nếu bạn nam nào mà may mắn nhìn được quần lót ren mầu đỏ của bạn nữ nào trong lớp thì sẽ may mắn khi thi. Không biết cái quần lót ren mầu đỏ kia có hiệu nghiệm không nhưng nữ sinh nào cũng tin là thế. Đi thi tốt nghiệm phổ thông thì phải thế phải thế, không khác được. :D
 
... Ở Ba Lan học sinh hồi xưa chuẩn bị thi rất công phu. Nhiều kiến thức được ghi bằng chữ nhỏ li ti trên bàn tay, đùi ... Và công phu nhất là soạn các phao thi ghi các công thức, các kiến thức. Rồi các tờ dài chữ nhỏ li ti đó được cuộn lại và buộc chun thế nào đó. Khi kéo ra thì đọc, khi thả tay thì nó tự cuộn lại. Những "tác phẩm" đó được các bạn nam nữ buộc vào người. ... :D
Hồi xưa thì ở đâu cũng vậy hết bác ơi, không riêng gì Ba lan.
Nhưng ít ra biết những chỗ quan trọng để chép ra cuộn giấy cũng là phải có học, có biết ti tí. Lúc chép coi như học được thêm ít nữa. Vào phòng thi đọc hiểu câu hỏi rồi biết cần "tra" chỗ nào thì cũng phải có chút kiến thức.
Túm lại, nghề "quay phim" (tiếng xưa gọi vậy) nó cũng cho học sinh được phần nào kiến thức.
Bi giờ, nghề "chụp ảnh" tân tiến hơn. Học sinh chẳng cần biết gì cả. Ngay cả hỏi cũng lắm khi có người hỏi giùm.
 
Đề bài này hay! Có vụ yêu cầu giải thích cách làm nữa, chắc câu này là câu hỏi sao 0,5đ. Ai làm đúng và giải thích đúng câu này mới có cơ giành điểm tuyệt đối bài này.
 
Đề bài này hay! Có vụ yêu cầu giải thích cách làm nữa, chắc câu này là câu hỏi sao 0,5đ. Ai làm đúng và giải thích đúng câu này mới có cơ giành điểm tuyệt đối bài này.
Tôi không dám chắc là hiểu đầu bài, nhưng tôi hiểu như sau:

1. Kết quả = <tổng tiền trong cột THÀNH TIỀN> - <tổng các giá trị min trong cột THÀNH TIỀN> - <tổng các giá trị max trong cột THÀNH TIỀN>

2. <tổng tiền trong cột THÀNH TIỀN>. Dùng hàm SUM

3. <tổng các giá trị min trong cột THÀNH TIỀN> = <số lượng các giá trị min> * min(THÀNH TIỀN)
<số lượng các giá trị min>. Dùng COUNTIF
min(THÀNH TIỀN). Dùng MIN

4. <tổng các giá trị max trong cột THÀNH TIỀN> = <số lượng các giá trị max> * max(THÀNH TIỀN)
<số lượng các giá trị max>. Dùng COUNTIF
max(THÀNH TIỀN). Dùng MAX

Vd. trong cột max của cột THÀNH TIỀN là 10 000 000, còn min là 5 000 000. Trong cột THÀNH TIỀN có 2 giá trị 10 000 000 và 4 giá trị 5 000 000 thì

<số lượng các giá trị max> = 2, <số lượng các giá trị min> = 4
--------------
Nhưng cũng có thể dùng công thức ít chữ:

Kết quả = tổng các giá trị trong cột THÀNH TIỀN mà > Min và < Max. Tức chỉ SUMIFS, MIN, MAX
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bài này mà giải thích cái mốc xì gì.
Đầu tiên hết
(Tổng Thành tiền) - (Tổng Min's trong thành tiền) - (Tổng Max's trong thành tiền)
Cái giá trị của biểu thức này gọi là gì? dùng để làm gì?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom