Chuyện phiếm mỗi ngày

Liên hệ QC
Chính quyền ở đâu khi hàng loạt dự án ma diễn ra chục năm nay?

Rất nhiều người đặt câu hỏi này nhưng chưa có cơ quan, tờ báo chính thống nào giải đáp.
Trách nhiệm của chính quyền địa phương là cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch, tính pháp lý các dự án công khai trên website của UBND quận, huyện hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng, kể cả trên mạng xã hội... để người dân tiếp cận thông tin dễ hơn hoặc là khẳng định chưa dự án nào được chính quyền cấp phép.
câu nói thường xuyên trên các bài báo trong khi alibaba rao bán rầm rộ nhiều năm nay nhưng bảo không một lần giám sát, kiểm tra để tình trạng kéo dài thấy có gì đó sai sai.
 
Trách nhiệm của chính quyền địa phương là cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch, tính pháp lý các dự án công khai trên website của UBND quận, huyện hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng, kể cả trên mạng xã hội... để người dân tiếp cận thông tin dễ hơn hoặc là khẳng định chưa dự án nào được chính quyền cấp phép.
câu nói thường xuyên trên các bài báo trong khi alibaba rao bán rầm rộ nhiều năm nay nhưng bảo không một lần giám sát, kiểm tra để tình trạng kéo dài thấy có gì đó sai sai.
Mấy ông bị tên Luyện cho ăn chửi thì phải che dấu vì "LIN".
Mấy ông không có miếng, cuối cùng cũng được có tiếng (ngày 21/09 được khen thưởng đó còn gì ?!)
 
Trách nhiệm của chính quyền địa phương là cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch, tính pháp lý các dự án công khai trên website của UBND quận, huyện hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng, kể cả trên mạng xã hội... để người dân tiếp cận thông tin dễ hơn hoặc là khẳng định chưa dự án nào được chính quyền cấp phép.
câu nói thường xuyên trên các bài báo trong khi alibaba rao bán rầm rộ nhiều năm nay nhưng bảo không một lần giám sát, kiểm tra để tình trạng kéo dài thấy có gì đó sai sai.
1/ Phát biểu này là sai nè "Trách nhiệm của chính quyền địa phương là cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch, tính pháp lý các dự án công khai trên website". Từ lâu, Đồng Nai đã công khai thông tin về quy hoạch tại trang Website ở Link này: Để cung cấp thông tin quy hoạch đến từng thửa đất và trước đây tôi cũng đã có 1 File Excel cung cấp Link này trên diễn đàn để mọi thành viên cùng biết để tham khảo.
2/ Việc anh em Luyện, Lĩnh hoạt động kinh doanh bất động sản lừa đảo được là do nhiều người dân tham lợi mà bất cập hại truyền tai nhau về dự án đang lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nên nhiều người mới bị lừa.
3/ Đến nay thì các cấp có thẩm quyền bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, Xem tại đây: Bộ Xây dựng.....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chính quyền ở đâu khi hàng loạt dự án ma diễn ra chục năm nay?

Rất nhiều người đặt câu hỏi này nhưng chưa có cơ quan, tờ báo chính thống nào giải đáp.
1. có thể chính CQ cũng có phần ở trong đó
2. mặt khác, có những trường hợp hình thức che đậy cao cấp quá, chính quyền có muốn cũng không theo kịp. Ngay cả tân tiến như Âu Mẽo cũng xảy ra lường gạt đều chi. Thường thì chuyện xảy ra rồi, CQ mới tìm ra cách đối phó.
Thói thường trong thương mại là "ở rộng ngừoi cười, ở hẹp người chê". Luật pháp luôn phải chạy sau bọn lường gạt một bước. Chạy trước chúng thì sẽ lâm vào tình trạng quá khắt khe, gây bế tắc.

Bạn đọc vài #13 của tôi sẽ thấy có nhắc đến CBRE. Để quảng cáo cho mình, họ đã rầm rộ tổ chức trước, và lôi kéo tầm cỡ CBRE vào. Tầm cỡ CQ làm sao nhìn thấy trước nổi.
Đọc kỹ cái link "dự án Long Phước..." thì bạn sẽ thấy nghệ thuật quảng bá rất chu đáo. CBRE Vietnam được lôi vào vô tội vạ - cty này chỉ dự đoán tầm phát triển của khu vực "vùng ven TP HCM" chứ đâu có chỉ chính xác vào Long Phước? Nghề "làm báo nói láo ăn tiền" mờ.
 
Chuyện triều cường ở TP HCM

Có bà đổ lỗi cho ông TRỜI đổi tính đổi nết (thiên nhiên biến đổi khí hậu), có ông bảo do bê tông hóa trên nền đất yếu, chẳng lẽ đổ lỗi cho mấy ông thợ hồ?
Sao không nói thẳng nói thật nhỉ?

1570079235541.png
Chẳng biết vui hay buồn, mấy ông thợ hồ được nghỉ ngơi, vui cái đã.

1570079522833.png
 
Những câu chuyện đầu tháng 10/2019

1. Nữ trưởng phòng tỉnh ủy Đắk Lắk sang Holywood đóng phim "Kẻ thế mạng".

2. Vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai: có liên quan đến vợ cựu Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, phim này bắt đầu quay phần 2.

3. Đường sắt Cát Linh - Hà Đông từ 8,769 tỷ đồng phải chỉnh vốn lên 18,001 tỷ đồng, "lãi lớn", tàu mua từ năm 2017 tới nay vẫn chưa được cấp chứng nhận đăng ký!!!

4. Công trình 7 tầng đồ sộ trên đèo Mã Pí Lèng đạt kỷ lục "Ghi-nét" 4 chưa: chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất (vẫn đang là đất trồng trọt); chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư; chưa được cấp phép xây dựng; chưa có văn bản thỏa thuận đồng ý của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch.
 
Những câu chuyện đầu tháng 10/2019

1. Nữ trưởng phòng tỉnh ủy Đắk Lắk sang Holywood đóng phim "Kẻ thế mạng".

2. Vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai: có liên quan đến vợ cựu Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, phim này bắt đầu quay phần 2.

3. Đường sắt Cát Linh - Hà Đông từ 8,769 tỷ đồng phải chỉnh vốn lên 18,001 tỷ đồng, "lãi lớn", tàu mua từ năm 2017 tới nay vẫn chưa được cấp chứng nhận đăng ký!!!

4. Công trình 7 tầng đồ sộ trên đèo Mã Pí Lèng đạt kỷ lục "Ghi-nét" 4 chưa: chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất (vẫn đang là đất trồng trọt); chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư; chưa được cấp phép xây dựng; chưa có văn bản thỏa thuận đồng ý của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch.
Do con người hết,
Không có con người thì không có sao... nên túm lại là tại người sinh ra con người đành phải hỏi GOD
(chỉ là hài hước cho nó hài hước thêm)


Chuyện triều cường ở TP HCM

Có bà đổ lỗi cho ông TRỜI đổi tính đổi nết (thiên nhiên biến đổi khí hậu), có ông bảo do bê tông hóa trên nền đất yếu, chẳng lẽ đổ lỗi cho mấy ông thợ hồ?
Sao không nói thẳng nói thật nhỉ?

View attachment 226053
Chẳng biết vui hay buồn, mấy ông thợ hồ được nghỉ ngơi, vui cái đã.

View attachment 226054
Trời chiều lòng người mà, người làm sao để trời thay đổi. Túm lại chỗ ngập xưa nay thành phố thành nhà thì ắt vẫn phải ngập, và thêm phần lan chỗ khác... nên đừng hỏi tại sao
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả . Tức thật! ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào lại đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy hắn cứ thế mà chửi, hắn cứ chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có mà trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết…"
Hắn chộ cái giàn 982 ra gần nhà hắn, cái giàn của thằng anh, động vào nhà hắn là hắn tức rung cả người, đời nào nào chịu được? Loạn! Loạn hết! cái "sự thật tàn nhẫn của xã hội", ...
 
Chuyện 9 người đi nhờ chuyên cơ CTQH, ông Tổng thư ký QH (NHP) nói: NN "luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp xúc, đi ra nước ngoài để tiếp cận thị trường, tiếp cận với doanh nghiệp nước ngoài tìm cơ hội làm ăn, tìm cơ hội hợp tác. Nhưng việc đi sang như thế này rồi trốn ở lại là không tốt chút nào cả. Dứt khoát lần sau không cho đi nhờ như vậy nữa. Đây có lẽ là biện pháp tối ưu”.
Nghĩa là cấm tiệt doanh nghiệp "tiếp xúc, đi ra nước ngoài để tiếp cận thị trường, tiếp cận với doanh nghiệp nước ngoài tìm cơ hội làm ăn, cơ hội hợp tác", xem đó là "biện pháp tối ưu". Tại sao? (^ nhiều lần !!!). Cái lỗ hổng nằm chỗ nào thì vá chỗ đó chứ, sao có kiểu lấp hố bít bưng như vậy ?!!!
 
Chuyện 9 người đi nhờ chuyên cơ CTQH, ông Tổng thư ký QH (NHP) nói: NN "luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp xúc, đi ra nước ngoài để tiếp cận thị trường, tiếp cận với doanh nghiệp nước ngoài tìm cơ hội làm ăn, tìm cơ hội hợp tác. Nhưng việc đi sang như thế này rồi trốn ở lại là không tốt chút nào cả. Dứt khoát lần sau không cho đi nhờ như vậy nữa. Đây có lẽ là biện pháp tối ưu”.
Nghĩa là cấm tiệt doanh nghiệp "tiếp xúc, đi ra nước ngoài để tiếp cận thị trường, tiếp cận với doanh nghiệp nước ngoài tìm cơ hội làm ăn, cơ hội hợp tác", xem đó là "biện pháp tối ưu". Tại sao? (^ nhiều lần !!!). Cái lỗ hổng nằm chỗ nào thì vá chỗ đó chứ, sao có kiểu lấp hố bít bưng như vậy ?!!!
Không nên cấm doanh nghiệp "tiếp xúc, đi ra nước ngoài để tiếp cận thị trường....", đây là chính sách bế quan, tỏa cảng thì bao giờ đất nước mới phát triển được.

Giải pháp là thế này:
1/ Trước khi cho doanh nghiệp đi nước ngoài thì bắt họ làm cam kết và tạm thời giao toàn bộ tài sản cho nhà nước quản lý với yêu cầu phải trở về Việt Nam trong thời hạn nhất định, nếu quá thời hạn đó thì sẽ sung tài sản đó vào công quỹ nhà nước.

2/ Khi cho họ đi nước ngoài thì giới hạn số tiền mang theo đủ để trang trãi chi phí trong thời gian đi.

Với 02 điều kiện trên thì tất nhiên sẽ hạn chế được việc bỏ trốn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom