cái bạn nêu ở a,b,c,d thì đúng là vậy, nhưng cách tính để thấy mức độ tăng trưởng là bao nhiêu phần trăm thì tính kiểu gì?Chỉ 1 khác biệt giữa số âm và số dương là âm không thể so sánh tỷ lệ (tăng trưởng) với dương và ngược lại.
Nếu cùng dương hoặc cùng âm thì gọi tên khác nhau nhưng nghĩa giống nhau:
a. 12 / 10 = lãi tăng
b. (-8) / (- 10) = lỗ giảm
c. 8 / 10 = lãi giảm
d. (-12)/ (-10) = lỗ tăng
Không đồng ý thì bạn cứ làm, cứ so sánh với nhau. Tuy nhiên tên chủ đề chỉ có 2 số âm.Nên bạn nói là 2 số âm và dương không so sánh nhau được thì mình chưa đồng ý điểm này
Có cách tính ở bài 3. Nhưng bạn sẽ "không đồng ý" vì nó quy hết về số dương. Bạn thích để nguyên âm dương cơ.cái bạn nêu ở a,b,c,d thì đúng là vậy, nhưng cách tính để thấy mức độ tăng trưởng là bao nhiêu phần trăm thì tính kiểu gì?
Hình như chỉ số sau/số trước thôi bác nhỉ?(số sau - số trước)/ số trước (%).
(Số sau - số trước) là chênh lệch tăng/ giảmHình như chỉ số sau/số trước thôi bác nhỉ?
Nếu 2 số trừ nhau thì em hiểu là đỡ lỗ hơn.
Theo số liệu ban đầu, em hiểu thế này đúng không bác nhỉ?(Số sau - số trước) là chênh lệch tăng/ giảm
Chênh lệch tăng giảm / số trước (%) là tỷ lệ tăng giảm so với số trước
34% là tỷ lệ so sánh giá trị, -66% (hoặc giảm 66%) là tỷ lệ so sánh chênh lệch tăng/ giảm. Trời ơi, tiếng Việt khó vậy sao?Theo số liệu ban đầu, em hiểu thế này đúng không bác nhỉ?
- tháng 2 lỗ 34% so với tháng 1.
- tháng 2 làm ăn tốt nên lỗ đã giảm được 66% so với tháng 1.
Em chả biết hiểu thế có đúng không?
Kiểu như từ hố lại trèo lên mô đất, bác ạ. Nên khi đó ý nghĩa kinh tế phải chia làm 2, gộp vào dễ gây nhầm lẫn34% là tỷ lệ so sánh giá trị, -66% (hoặc giảm 66%) là tỷ lệ so sánh chênh lệch tăng/ giảm. Trời ơi, tiếng Việt khó vậy sao?
Theo như bài 2 và bài 3, chỉ có thể so sánh hố với hố, đồi với đồi, không so sánh hố với đồi.Kiểu như từ hố lại trèo lên mô đất, bác ạ. Nên khi đó ý nghĩa kinh tế phải chia làm 2, gộp vào dễ gây nhầm lẫn