Báo cáo excel trong ngành da giày.

Liên hệ QC

vulunktheky

Thành viên thường trực
Tham gia
2/3/18
Bài viết
268
Được thích
84
Giới tính
Nam
Chào anh chị và các bạn, Trong diễn đàn có anh chị nào làm trong lĩnh vực sản xuất da giày không vậy cách anh chị? Các anh chị cho em hỏi là mình quản lý hàng tồn theo chuyền may và chuyền thành phẩm như thế nào ak và có mẫu excel nào để quản lý hàng tồn trên chuyền may và chuyền thành phẩm không ak. Em xin cảm ơn.
 
Chào anh chị và các bạn, Trong diễn đàn có anh chị nào làm trong lĩnh vực sản xuất da giày không vậy cách anh chị? Các anh chị cho em hỏi là mình quản lý hàng tồn theo chuyền may và chuyền thành phẩm như thế nào ak và có mẫu excel nào để quản lý hàng tồn trên chuyền may và chuyền thành phẩm không ak. Em xin cảm ơn.
Sao gọi là tồn trên chuyền vậy bạn?
Các chuyền mà bạn miêu tả còn thiếu lắm.
1. Chặt (Cắt)
2. May
3. Đế (Nếu là đế sản xuất tại xưởng)
4. Gò (Thành phẩm)
5. Xuất hàng
Để làm báo cáo theo dõi thì trước tiên bạn phải hiểu quy trình. Tất cả các xưởng sản xuất đều dựa theo kế hoạch sản xuất. Lấy tổng sản lượng đã sản xuất được trừ đi kế hoạch sẽ ra được số lượng cần sản xuất tiếp theo. Các sản lượng mà các xưởng sản xuất ra phải đưa vào nhập kho bán thành phẩm, các kho này phải quản lý việc nhập xuất tồn:
- Giữa 1 và 2 là tồn kho bán thành phẩm.
- Giữa 2 và 4 là tồn kho mũ giày.
- Giữa 3 và 4 là tồn kho đế.
- Giữa 4 và 5 là tồn kho thành phẩm.
Vài dòng cho bạn để bạn có thể cơ bản hình dung và tìm hiểu thực tế ở nơi bạn làm việc.
 
Sao gọi là tồn trên chuyền vậy bạn?
Các chuyền mà bạn miêu tả còn thiếu lắm.
1. Chặt (Cắt)
2. May
3. Đế (Nếu là đế sản xuất tại xưởng)
4. Gò (Thành phẩm)
5. Xuất hàng
Để làm báo cáo theo dõi thì trước tiên bạn phải hiểu quy trình. Tất cả các xưởng sản xuất đều dựa theo kế hoạch sản xuất. Lấy tổng sản lượng đã sản xuất được trừ đi kế hoạch sẽ ra được số lượng cần sản xuất tiếp theo. Các sản lượng mà các xưởng sản xuất ra phải đưa vào nhập kho bán thành phẩm, các kho này phải quản lý việc nhập xuất tồn:
- Giữa 1 và 2 là tồn kho bán thành phẩm.
- Giữa 2 và 4 là tồn kho mũ giày.
- Giữa 3 và 4 là tồn kho đế.
- Giữa 4 và 5 là tồn kho thành phẩm.
Vài dòng cho bạn để bạn có thể cơ bản hình dung và tìm hiểu thực tế ở nơi bạn làm việc.
Hi anh,
Hàng tồn tức là hàng vẫn chưa hoàn thành và vẫn còn ở trên chuyền nên bên em gọi là hàng tồn trên chuyền
  • Hiện tại bên e là mỗi bộ phận quản lý từng: công đoạn khác nhau chỉ có May và Thành phẩm là do bên em quản lý.
  • Em đã tiếp xúc với 2 công ty, công ty thứ 1: họ kiểm soát hàng tồn bằng cách scan mã vạch theo từng đôi giày ở cuối chuyền may và cuối thành phẩm và tất cả các bộ phận họ đều sử dụng mã vạch để kiểm soát, sau đó xem số lượng lãnh hàng ban đầu so với số lượng đã scan từ đó biết được số tồn hiện tại là bao nhiêu. Công ty hiện tại e đang làm là chưa có hệ thống để quản lý việc này nên rất kho khăn. Nên là nếu không sử dụng mã vạch thì có biện pháp nào để kiểm soát việc này không các anh chị?
Bài đã được tự động gộp:

File đính kèm là ví dụ do những người trực tiếp sản xuất báo cáo mỗi ngày cho trợ lý xưởng sản xuất sau đó trợ lý gửi lại cho bên e, nên tần suất sai số là rất lớn. và đội em là đội phân tích dữ liệu nên cần có giải pháp tốt hơn để giải quyết vấn đề này và em chưa tìm ra được hướng giải quyết tối ưu
 

File đính kèm

  • HANG TOON.xlsx
    133.1 KB · Đọc: 40
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom