Thực ra vẽ thì được nhưng cũng vẫn không giống ai về mặt ý nghĩa minh họa.
...
Thực tế thì điều khiển trục tung là tiểu xảo của người lập báo cáo.
Bây giờ chương trình khoa học các trường ĐH không dạy nữa là rất tiếc.
Tiểu xảo: người vẽ chỉ sơ họa lần đầu rồi chỉnh lại theo ý mình.
(ví dụ dưới đây là theo bối cảnh báo cáo thăng trầm theo thời gian)
Người vẽ không thể chỉnh gì ở trục hoành (thới gian) cho nên chỉ dựa vào trục tung (kết quả)
Giả sử kết quả bắt đầu ở bạc trăm triệu và chỉ lên xuông ở hàng chục triệu thì vẽ từ 0 sẽ có một khoảng trắng từ 0 đến 100,000,000.
Người ta sẽ bắt đầu ở khoảng 50,000,000~70,000,000
Khoảng trục còn lại (nơi biểu đồ thực sự hiện ra) mới là độc đáo:
- Nếu kết quả, ví dụ là doanh thu bết bát (giảm dần) thì người ta cho khoảng trục ấy chia khoảng lớn, đường biểu diễn sẽ dẹp đi. Kết quả trông bớt báo động.
- Nếu doanh thu khả quan thì người ta làm ngược lại. Kết quả xem đã con mắt.
Chú thích: scatter plot chỉ giành cho dân chuyên nghiệp, biết đọc biểu đồ, hiểu ý nghĩa sau lưng dữ liệu và các tiểu xảo có thể làm nó trông khác đi. Tôi không tin là GPE có mấy người đạt trình độ này.