Outlook 2007 có thể gửi tối đa bao nhiêu địa chỉ?

Liên hệ QC

teutamteu

Thành viên hoạt động
Tham gia
11/9/07
Bài viết
144
Được thích
13
Chào cả nhà.
Mình đang dùng Outlook 2007. Dạo gần đây khi gửi mail đi có mấy người không nhận được do hệ thống báo về "vượt quá số địa chỉ yêu cầu".
Vậy có ai biết tối đa 1 lần gửi được bao nhiêu địa chỉ không nhỉ? (To được bao nhiêu? CC được bao nhiêu và BCC được bao nhiêu).
Có thủ thuật nào khắc phục hiện tượng này để gửi 1 lần không?
Cám ơn cả nhà nhiều
 
Theo lý thuyết, không có giới hạn số lượng địa chỉ email người nhận (kể cả cc và bcc) cho MS Outlook 2007). Nếu bạn sử dụng smtp server từ nhà cung cấp dịch vụ, bạn liên hệ với họ để biết được giới hạn số người nhận.
 
Tôi biết lỗi của bạn rồi. Nếu bạn chỉ gửi cho mọi người bằng cách bình thường thì nhiều người nhận trong mục to hoặc cc quá thì sẽ có người không nhận được đâu. Trong outlook 2007 xử lý nó bằng cách tạo nhóm vào file-new-distribution list, rồi add những người bạn muốn gửi vào. Như thế sẽ không bị lỗi nữa đâu. Kinh nghiệm xương máu giống bạn đấy.
 
Gởi các thành viên diễn đàn.
Cho mình hỏi?
Máy mình là máy cá nhân, muốn gởi email bằng outlook được không vậy, và tải bằng cách nào! Khi gởi thì nó thể hiện tên người gởi là ai! Bởi vì khi hỏi một số trang web thì nó đòi outlook, chứ mình cũng có yahoo!
Rất mong các bạn giúp đỡ!
Cảm ơn!
 
Gởi các thành viên diễn đàn.
Cho mình hỏi?
Máy mình là máy cá nhân, muốn gởi email bằng outlook được không vậy, và tải bằng cách nào! Khi gởi thì nó thể hiện tên người gởi là ai! Bởi vì khi hỏi một số trang web thì nó đòi outlook, chứ mình cũng có yahoo!
Rất mong các bạn giúp đỡ!
Cảm ơn!

Máy cá nhân có thể gởi mail bằng outlook được với điều kiện: bạn phải có tài khoản Gmail hoặc Yahoo mail (mình thường dùng Gmail) và phần mềm Outlook (có trong bộ MSoffice)
KHi bạn gởi mail bằng outlook, nó sẽ hiện địa chỉ của người nhận, không hiện tên
 
Gởi các thành viên diễn đàn.
Cho mình hỏi?
Máy mình là máy cá nhân, muốn gởi email bằng outlook được không vậy, và tải bằng cách nào! Khi gởi thì nó thể hiện tên người gởi là ai! Bởi vì khi hỏi một số trang web thì nó đòi outlook, chứ mình cũng có yahoo!
Rất mong các bạn giúp đỡ!
Cảm ơn!

Mình cũng dùng máy cá nhân mà, ở cơ quan cũng được cấp 1 cái dùng riêng, về nhà dùng xách tay cài được hết.
Nếu bạn dùng mail yahoo thì tham khảo cách cài ở đây nhé

- Với Microsoft outlook (Có sau khi cài các phiên bản Office): http://www.google.com.vn/search?q=c....,cf.osb&fp=246efdfc5810388f&biw=1366&bih=580

- Với outlook express (sẵn có sau khi cài win): http://www.google.com.vn/search?q=c....,cf.osb&fp=246efdfc5810388f&biw=1366&bih=580

Đơn giản lắm, chúc bạn thành công!
 
Tôi biết lỗi của bạn rồi. Nếu bạn chỉ gửi cho mọi người bằng cách bình thường thì nhiều người nhận trong mục to hoặc cc quá thì sẽ có người không nhận được đâu. Trong outlook 2007 xử lý nó bằng cách tạo nhóm vào file-new-distribution list, rồi add những người bạn muốn gửi vào. Như thế sẽ không bị lỗi nữa đâu. Kinh nghiệm xương máu giống bạn đấy.
mình đang dùng office 365 và cũng gặp tình trạng như vậy, nhưng không biết cái distribution list nằm ở đâu, bạn chỉ giúp mình với
 
Tôi biết lỗi của bạn rồi. Nếu bạn chỉ gửi cho mọi người bằng cách bình thường thì nhiều người nhận trong mục to hoặc cc quá thì sẽ có người không nhận được đâu. Trong outlook 2007 xử lý nó bằng cách tạo nhóm vào file-new-distribution list, rồi add những người bạn muốn gửi vào. Như thế sẽ không bị lỗi nữa đâu. Kinh nghiệm xương máu giống bạn đấy.
mình đang dùng office 365 và cũng gặp tình trạng như vậy, nhưng không biết cái distribution list nằm ở đâu, bạn chỉ giúp mình với
 
Gmail dạo này bảo mật kinh lắm, dùng outlook config nó lằng nhằng mãi ko đc. :(
 
Web KT
Back
Top Bottom