- Tham gia
- 30/5/06
- Bài viết
- 1,630
- Được thích
- 17,440
- Nghề nghiệp
- Bác sĩ
Lê Văn Duyệt
Vấn đề:
Ở một số công ty, nhà máy nhỏ việc chấm công thông thường được thực hiện trên Excel. Qua trao đổi tôi thấy rằng đa số khi nhân viên có đi làm thì sẽ được chấm là X , nghĩ phép là P , ...vv. Sau đó sẽ sử dụng một số hàm trong Excel để tính số ngày công trong một tháng của nhân viên. Tôi nghĩ rằng thông thường số ngày làm việc sẽ nhiều hơn số ngày nghĩ, nếu chấm công như trên nghĩa là bạn phải nhập vào bảng tính Excel nhiều hơn nếu bạn chỉ nhập vào những ngày nghĩ của nhân viên ấy. Giả sử rằng trong một ngày nhân viên nghĩ phép ½ ngày, sau đó do nhu cầu công việc yêu cầu họ tăng ca 3 tiếng thì công việc chấm công sẽ như thế nào. Tôi thấy một số nơi sẽ đưa việc chấm tăng ca qua một sheet khác, hay bảng dữ liệu khác...Hoặc có những ngày thì tính công nhật (công thời gian), có những ngày tính theo năng suất...thì bạn phải làm như thế nào. Tôi nghĩ ở một số công ty việc chấm công sẽ rắc rối hơn như trên vì hiện nay ở một số công ty có cả công nhân thời vụ và công nhân chính thức,...!
Vâng, vấn đề chắc chắn là rắc rối. Ở đây tôi không có tham vọng giải quyết tất cả các vấn đề trên. Tôi chỉ muốn đưa ra hàm chấm công để cho công việc chấm công dễ dàng hơn.