Vô danh Tiểu tốt
Thành viên tiêu biểu

- Tham gia
- 22/1/14
- Bài viết
- 430
- Được thích
- 547
Việc ứng dụng công nghệ viễn thông để xác định đối tượng có nguy cơ lây nhiễm thì vô cùng đơn giản và nhanh chóng nhưng tôi không hiểu vì sao mấy trăm kỹ sư công nghệ thông tin viễn thông Việt Nam không nghĩ ra được? Tôi sẽ cho các bác biết nó đơn giản như thế nào.
Vậy ngay khi bùng nổ dịch tại Đà Nẵng, một việc dễ dàng làm ngay được là nhờ các nhà mạng viễn thông cung cấp ngay các số di động đang kết nối với các trạm BTS trong địa phận Đà Nẵng. Có được danh sách các số này thì dễ dàng liên lạc, truy danh tính thậm chí là theo dõi luôn sự di chuyển của người giữ thiết bị di động.
Công nghệ này không cần GPS, chẳng cần smartphone, cũng chả cần cài app iếc gì ráo chỉ cần điện thoại cục gạch cũng chơi được. Thậm chí đổi sim mà bật máy cũng truy ra được thông qua imei.
Thay vì phải lằng nhằng thủ tục khai báo, vất vả truy lần từng người đã đến Đà Nẵng mà cũng chẳng lần ra hết. Thậm chí có phát sinh việc khai báo gian hoặc trốn tránh khai báo để tránh bị theo dõi, cách ly thì chỉ cần dùng công nghệ mà tôi đề cập trên thôi là dư sức kiểm soát được hơn 90% người đang có mặt tại thời điểm bùng nổ dịch.
- Điện thoại di động có tên tiếng Anh là Cellphone (dịch nôm na là điện thoại tế bào). Lý do ra đời của cái tên này cũng khá đơn giản.
- Mỗi điện thoại di động có sóng là nhờ kết nối với một trạm BTS gần nhất.
- Mỗi trạm BTS sẽ có bán kính hay phụ trách một phạm vi mà bọn Tây gọi là ô tế bào (Cell).
Điện thoại nằm trong Cell nào hay vùng phát sóng của trạm nào thì ta suy ra là người cầm số điện thoại đang ở vị trí gần trạm phát BTS đấy. - Nếu đang dùng điện thoại di động mà di chuyển thì sẽ phát sinh việc nhảy ô này sang ô khác nhưng vẫn đảm bảo kết nối không bị ngắt quãng.
Vậy ngay khi bùng nổ dịch tại Đà Nẵng, một việc dễ dàng làm ngay được là nhờ các nhà mạng viễn thông cung cấp ngay các số di động đang kết nối với các trạm BTS trong địa phận Đà Nẵng. Có được danh sách các số này thì dễ dàng liên lạc, truy danh tính thậm chí là theo dõi luôn sự di chuyển của người giữ thiết bị di động.
Công nghệ này không cần GPS, chẳng cần smartphone, cũng chả cần cài app iếc gì ráo chỉ cần điện thoại cục gạch cũng chơi được. Thậm chí đổi sim mà bật máy cũng truy ra được thông qua imei.
Thay vì phải lằng nhằng thủ tục khai báo, vất vả truy lần từng người đã đến Đà Nẵng mà cũng chẳng lần ra hết. Thậm chí có phát sinh việc khai báo gian hoặc trốn tránh khai báo để tránh bị theo dõi, cách ly thì chỉ cần dùng công nghệ mà tôi đề cập trên thôi là dư sức kiểm soát được hơn 90% người đang có mặt tại thời điểm bùng nổ dịch.
Lần chỉnh sửa cuối: