Hướng dẫn cách tìm giờ bị trùng trên thời khóa biểu

Liên hệ QC

vonguyen3745

Thành viên hoạt động
Tham gia
18/7/09
Bài viết
145
Được thích
5
Bác nào biết cách tìm giờ trùng trên thời khóa biểu giúp với, cách nào đơn giản mà không phải viết code nhé. Thanks
 

File đính kèm

  • tkb.xls
    47 KB · Đọc: 16
Bác hướng dẫn em cách làm với! chứ có thấy bác dùng hàm hay code gì trên file đó đâu.
Người ta dùng Conditional Formating. Nhưng theo tôi muốn đúng thì bạn phải dùng MaGV thay cho tên giáo viên. Vì sao?
Hiện tôi thấy có Sinh + Hoàng và GDCD + Hoàng. Do 2 bộ môn khác nhau nên rất có thể đây là 2 người khác nhau. Nếu 2 người khác nhau thì dù nằm cùng dòng không thể cho là trùng được. vd. giả sử C8: D8 = Sinh + Hoàng thì D8, AB8 được cho là trùng do D8 = AB8 = Hoàng. Nhưng đây là 2 người khác nhau trùng tên dậy 2 bộ môn khác nhau.
Nếu không dùng MaGV mà vẫn dùng tên thì phải xét thêm cột bộ môn. Cặp (bộ môn, Tên) nếu trùng thì 99,99% đúng là trùng vì khả năng 2 người cùng tên cùng dậy cùng một bộ môn trong trường là rất nhỏ. Tuy nhiên dù nhỏ vẫn là > 0. Vậy tốt nhất vẫn là MaGV, khác nhau từng đôi một.
 
Ngoài ra trong tiếng Việt thì Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh cũng có thể là tên người. Nếy thay vì C15: D15 = Sử + Hưng ta có C15: D15 = Sử + thì thầy hoặc cô này sẽ bị bài #3 cho là đã phân thân xuất hiện ở 2 nơi cùng một lúc. :D

Tóm lại nên dùng Mã Giáo Viên, hoặc ít nhất cũng là vd. NgaHK (Nga hoa khôi), LâmĐC (Lâm đập chai), NgaCD (Nga chân dài), LâmHH (Lâm hát hay) ... :D
 
Người ta dùng Conditional Formating. Nhưng theo tôi muốn đúng thì bạn phải dùng MaGV thay cho tên giáo viên. Vì sao?
Hiện tôi thấy có Sinh + Hoàng và GDCD + Hoàng. Do 2 bộ môn khác nhau nên rất có thể đây là 2 người khác nhau. Nếu 2 người khác nhau thì dù nằm cùng dòng không thể cho là trùng được. vd. giả sử C8: D8 = Sinh + Hoàng thì D8, AB8 được cho là trùng do D8 = AB8 = Hoàng. Nhưng đây là 2 người khác nhau trùng tên dậy 2 bộ môn khác nhau.
Nếu không dùng MaGV mà vẫn dùng tên thì phải xét thêm cột bộ môn. Cặp (bộ môn, Tên) nếu trùng thì 99,99% đúng là trùng vì khả năng 2 người cùng tên cùng dậy cùng một bộ môn trong trường là rất nhỏ. Tuy nhiên dù nhỏ vẫn là > 0. Vậy tốt nhất vẫn là MaGV, khác nhau từng đôi một.
Ngoài ra trong tiếng Việt thì Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh cũng có thể là tên người. Nếy thay vì C15: D15 = Sử + Hưng ta có C15: D15 = Sử + thì thầy hoặc cô này sẽ bị bài #3 cho là đã phân thân xuất hiện ở 2 nơi cùng một lúc. :D

Tóm lại nên dùng Mã Giáo Viên, hoặc ít nhất cũng là vd. NgaHK (Nga hoa khôi), LâmĐC (Lâm đập chai), NgaCD (Nga chân dài), LâmHH (Lâm hát hay) ... :D
Thanks bác!
 
Web KT
Back
Top Bottom