Thời buổi này còn soạn thảo bằng doc.
Lỗi chính là tại cái phần đầu bài (đầu văn bản) và cái phần cuối bài (GĐ ký tên) chứa được thiết kế nằm trong tables. Điển hình ở đây là cái chân table nó lấn trang.
Đó là cách thiết kế thời Word mới ra đời. Mà ngay cả thời xưa, người ta cũng biết đặt tables ở đầu và đuôi văn bản sẽ bị rắc rối với mấy cái anchors cho nên rất cẩn thận chỗ này.
Qua Word 97 người ta đã đổi cách thiết kế. Phần lớn cách định dạng đều dùng Tab settings và Styles. Tables chỉ còn dùng cho ... table.
Cách dễ nhất để chữa là như bài #3, xóa hết những gì chứa trong footer khiến nó bớt chiếm chỗ. Nhưng cách này sẽ kẹt khi cần thêm gì vào footer.
Cách thứ hai là kéo cho cái footer hẹp lại.
Cách thứ ba là bỏ cái table ở cuối bài. Định dạng/style lại mấy dòng cuối. Đây là cách chuẩn nhất, bởi vì hai cách trên chỉ tạm bợ. Người sửa văn bản kế tiếp có thể lại bị thắc mắc: tại sao có trang trống?