Trung tâm Làng Tre, xã Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Liên hệ QC

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Xin viết lại bài thơ của bé Nhi (7 tuổi) tặng cho anh em chúng tôi nhân chuyến đi khảo sát những người gia neo đơn, các trẻ khuyết tật, mồ côi đang sinh sống dưới mái ấm Làng Tre. (Chủ nhật 22/02/2009)

Làng tre yêu thương

Ai về Sơn Quế Đồng Nai
Ghé thăm từ thiện làng tre quê mình
Nơi đây thắm đượm nghĩa tình
Chỗ dựa vững chắc cho từng trẻ thơ
Không cha không mẹ bơ vơ
Tật nguyền khiếm khuyết biết đâu nương nhờ
Nếu không có tấm lòng vàng
Của Thầy và Quý Ân Nhân
Ơn như biển rộng trời cao
Thương người bất hạnh như là thương thân
Cần lắm những đấng ân nhân
Ra tay cứu giúp kiếp người cưu mang
Mỗi người đóng góp một tay
Mái ấm các cháu mỗi ngày ấm hơn


(Chuyến đi gồm Cô Bảy, ba của Po_Pikachu, em gái của ba Po_Pikachu, Po_Pikachu, Cẩm Chướng và KTGG)
Có thể giới thiệu sơ qua, Cô Bảy nay đã gần 70 tuổi và Cô đã tham gia công tác từ thiện từ lúc 18 tuổi đến nay.

31110004.jpg


31110006.jpg


31110008.jpg


31110017.jpg
 
Ngay từ giờ chúng ta nên bàn về vấn đề này chi tiết một chút. Các anh chị xem thử khi nào rảnh có thể sắp xếp một buổi gặp nhau được không.
 
Làng tre là một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người khuyết tật và người già neo đơn nằm sâu trong địa phận xã Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
Sự cô lập của trung tâm này với bên ngoài càng khiến cảnh khó khăn trở nên khó khăn hơn. Trung tâm nuôi dưỡng hơn 94 người với đủ thành phần:
- Trẻ mồ côi
- Người khuyết tật (đa số là khiếm thị)
- Trẻ bị bại não
- Người già neo đơn

Dù rất khó khăn, người chủ nhiệm trung tâm là sư thầy Thích chiếu bổn đã làm nhiều cách để vượt qua:
- Xây dựng trại làm những sảm phẩm mỹ nghệ
- Trồng cây trái
- Vận động sự giúp đở của các nhà hảo tâm từ khắp nơi về cứu trợ.

Đó là những vấn đề ghi nhận được từ sau chuyến đi tiền trạm hôm chủ nhật vừa rồi của em với anh Tường.
Từ chuyến đi, em có ý kiến về các hoạt động cứu trợ như sau:
- Quyên góp tài lực vật lực hổ trợ trung tâm
- Tổ chức khám bệnh phát thuốc
- Thực hiện bữa ăn từ thiện tại trung tâm
- Tổ chức sinh hoạt vui chơi cho trại viên.
 
Cuộc họp nhanh của OverAC và hangsf2 phát thảo ý tưởng hoạt động

Tặng quà: --> Quyên góp:
- Sách tập, truyện tranh thiếu nhi, (Hỏi chuyện học tập của các em)
- Quần áo, giày dép, cặp táp, nón..
- Đồ chơi trẻ em
- Thiết bị gia dụng (tivi cassette cũ, xe đạp)
- Nhu yếu phẩm: gạo, mì gói... (Hỏi ăn chay/mặn)
- Bánh trung thu (chay/mặn)

Sinh hoạt chung:
- Nhóm trẻ em: làm lòng đèn
- Nhóm người lớn: ngồi nói chuyện tâm sự
- Nhóm nấu ăn:

Khám bệnh phát thuốc:
PA1: Nhờ sự hổ trợ của bệnh viện Đồng Nai (với tư cách bệnh viên) hổ trợ về nhân sự (bác sĩ, điều dưỡng), thuốc men
PA2: Nhờ sự hổ trợ của nhóm bác sĩ bệnh viện Đồng Nai (tư cách cá nhân một vài bác sĩ) hổ trợ về nhân sự (bác sĩ, điều dưỡng), nhờ mua thuốc men (kinh phí GPE phải chịu)

Ngày thực hiện: dự kiến 27/9 hoặc ngày 20/9

Chương trình:
- 9g: Đến nơi tập họp mọi người
- 9g20 - 10g30 khám bệnh phát thuốc
- 10g30 làm lồng đèn, chơi trò chơi
- 11g30 ăn trưa


----------------
Hỏi thăm ở trung tâm:
- Ăn uống (chay/mặn)
- Lịch trình (có ai cùng thực hiện vào ngày dự kiến)
- Hỏi thăm chuyện học tập của các em ở trung tâm


(còn tiếp, đang chỉnh sửa)
 
Kinh phí cho hoạt động:

Dự kiến số tiền quyên góp: 5tr
Dự kiến chi:
- Nấu ăn: 10.000/người
- Thuốc men (nếu sử dụng phương án 2): 10.000đ/người
- Chi phí quà tặng: 30.000 đ/người (nhu yếu phẩm
- Chi phí khác: di chuyển: 2tr
Tổng cộng: 50.000 đồng/người* 100 người + 2tr = 7tr
Cân đối tận dụng sự hổ trợ
 
Cách thực hiện thì chúng ta sẽ bàn ở đây, dù gì đi nữa chúng ta cũng phải làm chương trình này, thiết nghĩ anh Bình nên có một bài viết nữa đưa ra ngoài giống như bài viết phát động sự ủng hộ của các thành viên, vì thời gian nếu như dự kiến thì cũng không còn nhiều. Còn về vấn đề cách thức tổ chức như thế nào chúng ta sẽ tiếp tục bàn ở đây.
 
Theo kinh nghiệm của chị, việc khám, chữa bệnh và phát thuốc, nếu theo phương án 1, sẽ tốt hơn phương án 2, không phải vì kinh phí GPE đỡ phải chịu, mà là tư cách pháp nhân của việc khám chữa bệnh va phát thuốc

Nếu chỉ là bệnh thông thường, không có gì bàn cả. Nhưng nếu bệnh chuyên sâu hơn một chút như cao huyết áp, các bệnh viêm nhiễm mãn tính...thậm chí các bệnh da, dị ứng...với tư cách cá nhân của một bác sĩ, ít ai dám chịu trách nhiệm về chữ ký trên đơn thuốc của mình khi mà công việc khám bệnh tại đây không có giấy phép để thực hiện nếu lỡ có xảy ra sai sót nào đó.

Em xem thử, theo phương án 1, thì liệu BV Đồng Nai khi hỗ trợ cho mình, có điều kiện gì kho khăn không ? Và việc khám chữa bệnh, phát thuốc của các em chủ yếu là công việc gì ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu BV Đồng Nai có hỗ trợ thêm BS chuyên khoa RHM, thì chị và anh Hân có thể cùng phối hợp tổ chức khám răng miệng cho mọi người tại đây, và nếu cần cũng có thể hỗ trợ ít thuốc men, bông băng, gạc gòn, và các thứ cần thiết khác.

Tuy nhiên, thời lượng em đưa ra, chỉ hơn 1 tiếng, chắc khó có thể làm thêm gì khác. Nên chăng chỉ tập trung vào một chủ đề nội dung cho mỗi lần tổ chức. Thí dụ : khám chữa bệnh là khám chữa bệnh thôi, còn tổ chức ăn uống, làm lồng đèn, vui Tết Trung thu nên thực hiện trong buổi khác, chứ nhiều phần việc một lúc, chị e rằng không thể kịp làm gì cả
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói như chị Dung cũng đúng nhưng nếu chúng ta có đủ lực lượng thì cũng vẫn có thể tổ chức được như chương trình anh Bình đề ra. Phần khám bệnh và nấu ăn hay làm lòng đèn chúng ta không chia thời gian nữa mà chia theo nhóm, mỗi nhóm tùy theo khả năng mà thực hiện phần việc của mình. Sáng có thể khám bệnh tới trưa trong khi đó nấu ăn vẫn phải bắc đầu sớm, đến trưa thì có thể tập trung ăn uống được rồi.
 
hi chị Dung,

Phương Án 2 là pa dự phòng, trên tinh thần mình sẽ nhờ Ban Giám Đốc bệnh viện duyệt chương trình. Nếu không được duyệt mình mới phải thực hiện phương án 2. Ý em là dù thế nào thì phần chương trình khám bệnh phát thuốc vẫn là một phần quan trọng và nên thực hiện.

Chuyện tổ chức nhiều việc trong cùng lúc là tận dụng thời gian, chia nhóm thực hiện. Nếu việc khám bệnh tốn nhiều thời gian thì mình có thể dành buổi sáng cho việc khám bệnh, đồng thời nhóm nấu ăn sẽ tổ chức cùng nấu ăn, hy vọng đến trưa có thể hoàn tất hết, khi đó mình sẽ tập trung nấu ăn. Nếu khám không hết thì để chiều khám tiếp. Sau khi ăn trưa sẽ thực hiện những phần giao lưu còn lại trong đó có việc làm lồng đèn, giao lưu văn nghệ... phát quà...

Nếu có thể thực hiện phương án 1 là mời bác sĩ với tư cách bệnh viện chúng ta sẽ có nhiều người và được hổ trợ gần như hoàn toàn. Tuy nhiên trên tinh thần là cũng chỉ có những bệnh đơn giãn. Ở cả 2 phương án nếu phát sinh bệnh cần điều trị thì bác sĩ sẽ viết giấy giới thiệu để họ đến bệnh viện Đồng Nai khám tiếp (kèm theo mua BHYT cho họ).
Số lượng cán bộ y tế có thể lên đến 10 người (phương án 1) gồm 5 bác sĩ, 5 điều dưỡng; hoặc 6 người (với phương án 2) gồm 3 bác sĩ, 3 điều dưỡng (các chuyên khoa có thể là: khoa nội, khoa nhi, khoa mắt và những chuyên khoa khác nếu có thể).

Em sẽ liên lạc lại với bên bệnh viện để xác nhận lại nếu có thực hiện ở chuyên khoa RHM.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Bình có thể tô màu hoặc làm nổi dòng chữ chạy phí trên "Quyên góp ủng hộ trung tâm làng tre" được không.
 
Sẽ đưa nó ra trang chủ. Dòng chữ chạy trên đầu hơi khó chỉnh.
 
Đây là giá cả các loại cho quà trung thu:
Đèn trung thu: giá mỗi cái
- Thú lớn 4.800
- Thú trung : 3.000
- đèn sao lớn : 2.000
- Đèn sao nhỏ: 1.800
- Đèn pine TQ: 11.000

Đèn cầy: 9000/ bịch, 70 cây
Bánh trung thu chay nhỏ: 4.000/ cái

Mọi người nghiên cứu, tính toán xem, nếu mua thì mình liên hệ . Tính trước số lượng trưốc khi liên hê
 
Em có một chút ý kiến về chuyến đi này như sau:

- Về mua đèn trung thu: em không có ý kiến
- Mua bánh trung thu: Đây là vấn đề theo em rất quan trọng. Bên cạnh chúng ta phải tìm những nguồn rẻ vì kinh phí chúng ta không nhiều, tuy nhiên không vì thế mà chúng ta mua những loại bánh không có thương hiệu vì lý do an toàn thực phẩm. đa số những người ở trung tâm này sức khỏe không được tốt lắm, lỡ như bánh không chất lượng thì rất phiền phức. Vì vậy em đề nghị chúng ta nên mua bánh có chất lượng.
- Tổ chức bữa ăn: Anh chị xem lại có nên mua thức ăn sẵn hay không. Theo danh sách tham dự em thấy chúng ta có đủ người để nấu nướng mà. vì ở đó nghe nói là có bếp ăn, tất nhiên ở đó cũng có người nên chúng ta tổ chức cùng với họ sẽ vui và ý nghĩa hơn.
thứ 2 là vì buổi sáng chúng ta tổ chức khám bệnh, đây là thời gian chúng ta tổ chức nấu ăn là thích hợp nhất.
 
Em cũng xin phép nêu 1 ý nhỏ nữa:
Ngoài những Giá trị Vật chất, chương trình công tác xã hội cũng mong muốn mang lại cho Làng Tre những Giá trị tinh thần.
Việc nấu ăn tại chổ tất nhiên sẽ có một số khó khăn về chuẩn bị và thực hiện, nhưng bù lại, trong quá trình nấu nướng, có thể có sự tham gia của các em (có thể là em đã khám chữa bệnh, hoặc chưa đến lượt khám), việc chuyện trò với các em sẽ dể dàng hơn, và, cá nhân em nghĩ, đặt đồ ăn mà mang đến có những điểm thuận tiện riêng, nhưng lại hơi giống với cơm công nghiệp.
Vừa cùng nấu, cùng ăn với các em ở Làng Tre sẽ vui và ý nghĩa hơn là 'mỗi người 1 phần.


Thân ái,

Trần Thị Hằng.
 
hi Hằng,
Anh nghĩ vụ này mình có thể cân đối được. Ý anh là ví dụ mình thực hiện món hủ tiếu bò kho chay. Mình có thể mua nước lèo sẳn, nguyên vật liệu mua sẳn, chỉ có rau cũ quả thì mình đem lên riêng. Lên đến nơi thì mình bày biện ra mỗi người làm một việc lặt rau, rữa cũ quả, rồi nấu nước lên cho nguyên vật liệu vào.

CN này mình họp lại lần nữa nhé.

3g chiều CN ở quán Sành Điệu như cũ, để cập nhật tình hình. Hằng có đi được không em?
 
3g chiều CN ở quán Sành Điệu như cũ, để cập nhật tình hình. Hằng có đi được không em?

Đổi quán đi, quán này toilet dơ lắm. Hic hic.... Jenni đề nghị quán cafe Ylife số 345/1 Nguyễn Định Chiểu, quận 3 nằm bên tay trái nhìn xéo xéo đường Vườn Chuối.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
CN này mình họp lại lần nữa nhé.

3g chiều CN ở quán Sành Điệu như cũ, để cập nhật tình hình. Hằng có đi được không em?

Hic, em xin lỗi. Em đọc bài này trễ mất.

Vậy tối mai em sẽ tham gia buổi họp.

Thân ái,
 
hi Hằng,
Anh nghĩ vụ này mình có thể cân đối được. Ý anh là ví dụ mình thực hiện món hủ tiếu bò kho chay. Mình có thể mua nước lèo sẳn, nguyên vật liệu mua sẳn, chỉ có rau cũ quả thì mình đem lên riêng. Lên đến nơi thì mình bày biện ra mỗi người làm một việc lặt rau, rữa cũ quả, rồi nấu nước lên cho nguyên vật liệu vào.

CN này mình họp lại lần nữa nhé.

3g chiều CN ở quán Sành Điệu như cũ, để cập nhật tình hình. Hằng có đi được không em?

ý kiến của Bình anh thấy phù hợp đó. Chiều nay mình họp rồi mình sẽ bàn sâu hơn về các thứ cần thiết để nấu bữa ăn này.

Xin lỗi vì có việc đột xuất nên chiều nay không tham dự họp được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom