Sắp xếp số báo danh (phòng thi) cho thí sinh toàn trường [Đưa bài dùm bạn]

Liên hệ QC
Từ đầu topic tới bài này tôi không thấy bài nào nói quy luật 2 SBD liền nhau không được ngồi gần nhau cả.
Nếu có quy tắc chặt chẽ thì viết được thôi.
Mình nghĩ các mẫu báo danh nầy lấy từ các mẫu thi tốt nghiệp phổ thông của bộ giáo dục, các số báo danh và số đề thi sẽ có quan hệ với nhau, khi đánh phách sẽ biết giám thị phòng thi có xếp chỗ ngồi và phát đề thi có đúng qui định không, muốn vậy phải xếp chổ ngồi và phát đề cho cả thí sinh vắng mặt, vận dụng vào kỳ thi học kỳ từng trường có linh hoạt hơn nhưng vẫn theo qui luật nhằm tránh trường hợp giám thị tự ý xếp và đổi chổ ngồi thí sinh vì lý do nào đó
Tại sao các thầy cô cứ phải lo hay đau đầu về những cái vô thưởng vô phạt, chẳng hữu ích gì với người học (thí sinh). Quan trọng là học được gì, học thế nào, trung thực và đúng khả năng thì không đâu tư. Diễn đàn đừng nên lạc vào những cái kiểu vô ích như thế này.
Từ xưa tới nay ở tất cả quốc gia, việc chấn hưng nền giáo dục không thể xem nhẹ việc tổ chức thi cử, ngoài việc đánh giá năng lực quan trọng hơn là rèn tính kỹ luật, trung thực và đạo đức của học sinh. Mốc quan trọng đánh giá sự quan tâm và sự phát triển giáo dục một quốc gia là năm đầu tiên tổ chức thi
Trong nhiều năm chạy theo thành tích địa phương của từng trường, việc tổ chức thi bị biến chất, "phao đầy đường" học sinh đậu 99% và hậu quả thế nào ai cũng biết
 
Web KT
Back
Top Bottom