Lấy ý kiến về việc tổ chức cứu trợ đồng bào miền trung bị bão lụt

Liên hệ QC

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,893
Được thích
12,061
Giới tính
Nam
Kính gởi BQT GPE, Nhóm CTXH GPE
Hiện đã có rất nhiều lời kêu gọi, nhiều tấm lòng hảo tâm đang rất muốn được quyên góp, ủng hộ đóng góp cho người dân miền trung đang gặp rất nhiều khó khăn.
Vậy chúng ta cũng cần nên xem xét lại vấn đề này không.
Chúng ta nên để miền trung phát động chương trình này hay là BQT sẽ phát động chính thức, lần này phát động thì sẽ là cả 3 miền thậm chí có thể nhiều hơn nữa nếu chúng ta có đủ lực lượng tại mỗi miền. Các nơi đồng tổ chức nhận quyên góp. Quan điểm cá nhân em nếu lần này chúng ta làm thì BQT sẽ phát động kêu gọi và mỗi miền sẽ do nhóm CTXH miền đó đảm nhận.
Xin các anh chị cho ý kiến.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đúng như Tùng nói, nơi tổ chức do các thành viên đó thực hiện. Hiện nay đến bản thân các thành viên miền Trung còn đang lo giải quyết hậu quả bão lũ.

Chắc 1 vài ngày nữa mới có thông tin chính thức về đợt ủng hộ này.
 
Chuyện tổ chức chúng ta vẫn thực hiện nhưng không đến nỗi gấp lắm, theo em hiện giờ nếu chúng ta cứu trợ cũng không được vì đa số không tiếp cận được vùng lũ mà chỉ có trực thăng hoặc thông qua hội chữ thập đỏ, điều này rất khó đối với chúng ta
Thứ 2 là theo kinh nghiệm của em thì đa số ai cũng lo cho cái trước mắt ( là cái ăn) nhưng người dân vũng bão lũ vẫn rất cần ổn định cuôc sống sau khi bão đi qua là xây dựng lại nhà cửa.
Thứ 3 nữa là từ nay đến cuối năm còn rất nhiều đợt bão lũ và người dân nơi đây còn cần rất nhiều những tấm lòng như chúng ta
Ví vậy chúng ta cần cân nhắc và tổ chức thật chu đáo, không nóng vội nhằm đảm bảo chưông trình được thực hiện tron vẹn.
 
Thân gởi Tùng và mọi người.
Chiều nay có bác Trí gọi cho tôi về vấn đề này tôi có một số ý như sau:
- Về tổng quát: Kêu gọi hổ trợ cho bà con bị thiên tai ở miền trung là việc nên làm vấn đề của chúng ta là làm thế nào mà thôi.
- Về địa điểm: hiện tại chúng ta có anh Hướng- yeudoi ở Quảng Ngãi, anh Thành (thanhcienco5), và Hương (nguyenhuong) và cuncon_kiss là ở Đà Nẵng, việc làm này chúng ta có thể nhờ họ hổ trợ. Chiều hôm qua có gọi cho anh Hướng xem chừng mọi người còn đang bận rộn với công việc riêng do chính họ cũng phải chống chọi với bảo. Trên tinh thần chúng ta sẽ nhờ họ khảo sát tìm kiếm địa điểm cần cứu trợ nhất (đặc biệt là những điểm bị ảnh hưởng nhiều nhưng lại ít được biết tới)
- Về mặt quyên góp: lời kêu gọi có thể hướng tới thành viên cả nước không giới hạn địa phương.
- Hiện vật: hiện chúng ta còn khá nhiều quần áo còn để dành lại sau đợt quyên góp cho Làng Tre.
- Về mặt pháp lý: Hiện nay tôi còn một vấn đề rất bâng khuâng khi mà nhà nước yêu cầu các nguồn cứu trợ thiên tai phải thông qua mặt trận tổ quốc:
Xem nghị định (điều 9 khoản 3)
http://www.luatgiapham.com/phap-luat/10-hanh-chinh/279-ngh-nh-s-642008n-cp-ngay-14052008.html
Xem thêm thông tư 72 (đính kèm)
Ý kiến một số báo:
http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=292915&ChannelID=3

Vừa rồi tôi lại cũng điện thoại lên 1088 để nhờ tư vấn về luật thì ông luật sư này (quên hỏi tên) cho biết rằng ngoài mặt trận tổ quốc ra chỉ có báo chí mới được quyền làm việc đứng ra phân phối nguồn hàng lũ lụt (và phải báo cáo với MTTQ về địa điểm phân phối cứu trợ, báo cáo thu chi quỹ cứu trợ, trường hợp sài không hết quỹ phải nộp về MTTQ).

Mong rằng có ai trong số chúng ta biết rõ hơn về luật xin cho ý kiến.

Thân.
 

File đính kèm

  • thongtu72vetiepnhandonggopnhandan.doc
    74.5 KB · Đọc: 3
Tập hợp ý kiến của nhiều người. Em thấy mình có thể làm được việc này với các thông tin như sau:

Người chủ trì đợt quyên góp lần này là chị Dung handung107: 0906700061
Chịu trách nhiệm việc tìm kiếm địa phương cứu trợ và thực hiện việc chuyển hàng đến đồng bào miền trung ở là anh Hướng Yeudoi: 01238989500
Bác Trí (Kế Toán Già Gân: 01212917290) sẽ phối hợp với chị Dung khởi động việc này.

Trong thời gian này em hơi bận và không thể tham gia trực tiếp vào chuyện này. Mong mọi người thông cảm.
 
Tôi có một vài ý kiến cho đợt quyên góp lần này như sau:
- Theo như anh bình OverAC nói. Chị Hanung107 sẽ chịu trách nhiệm chính trong đợt này cho nên nhờ chi Dung phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

1- Viết bài phát động chương trình
2- Phân công chính thức 1 (một) người có trách nhiệm cập nhật tình hình quyên góp vào topic phát động quyên góp.
+ Những người được phân công nhận quyên góp sẽ có trách nhiện báo cáo tại topic này.
3- Chỉ người có trách nhiện (cụ thể) mới có quyền trả lời các thắc mắt liên quan đến chương trình quyên góp này. Tránh trường hợp bàn tán rất nhiều trong topic quyên góp. (nếu cần thiết anh chị nên trao đổi trực tiếp ở đây trước khi viết bài bên ngoài).
4- Điều quan trọng nhất theo em nghĩ là trên tránh trường hợp dồn việc quá nhiều vào một người sẽ gây khó khăn trong việc cập nhật vì không phai ai cũng có nhiều thời gian rảnh.
ít nhiều gì thời gian thì những người được phân công nhiệm vụ mỗi ngày phải vào Topic này báo cáo, cập nhật tình hình. (điều này em mong muốn nhất) vì theo em thấy chương trình vừa rồi mình làm chưa được hợp lý lắm, nhất là khâu cập nhật quyên góp.
 
Thực ra, chị chỉ mới trao đổi sơ với Bình tối hôm qua, và bây giờ, mới đọc Topic này. Chị co một số ý kiến như sau :

- Chị hay Bình - cũng chỉ là Admin, tạm thời sẽ chịu trách nhiệm phát động đợt quyên góp đối với thành viên GPE (sau này, sẽ là các chủ nhiệm CLB đưa ý kiến đề xuất, và khi BQT thông qua, chính các chủ nhiệm CLB sẽ phát động chứ không phải các Admin, ngược lại, chị có thể là một thành viên của CLB mà thôi)
- Trách nhiệm chính, phân công cụ thể, vận động mọi người tham gia...là do chủ nhiệm CLB và tập thể những người tham gia CLB họat động xã hội này
- Chỉ khi cụ thể được các vai trò này, họat động xã hội của chúng ta mới cập nhật va không rơi vào tình trạng lộn xộn như ý kiến của tungnguyen_kt đưa ra

Riêng đợt CTXH cho miền Trung, chị muốn các bạn làm CTXH tại miền Trung cho biết ý kiến cụ thể, vì chính sự nhiệt tình của các bạn, mới có thể tiến hành vận động quyên góp trên GPE được

Như các bạn cũng biết, chúng ta không có chức năng quyên góp tiền bạc cho các đợt bão lụt công khai trên GPE, vì ngay cả việc đóng góp trên báo đài cũng phải thông qua MTTQ. Việc đóng góp của từng thành viên GPE sẽ được các địa phương, nơi công tác, nơi làm việc, cũng như các hội đòan chùa, nhà thờ vận động quyên góp rồi, nếu chúng ta vận động trên GPE này và thu được một khỏan đóng góp, mà không có chương trình cụ thể nào, cuối cùng lại phải thông qua MTTQ, thì việc làm của chúng ta sẽ không có giá trị

Chúng ta quyên góp vận động thành viên, chính chúng ta sẽ phải tổ chức cụ thể các chuyến CTXH của mình đến tận nơi cần giúp đỡ, vì thế, các bạn miền Trung cần có ý kiến xong đã, khi đó mới có thể phát động rộng rãi được
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhóm CTXH miền trung đâu rồi, sao không thấy ai đưa ra phương án gì hết dzậy???
Rất nhiều người đang đợi chúng ta, thậm chí có người còn vận động quyên góp trước rồi.
Mong các anh chị sớm cho ý kiến về vấn đề này.
 
Hôm qua đã có trao đổi sơ bộ với Bình, chiều nay mod yeudoi, nguyenhuong và mình sẽ vào Duy Xuyên, Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam để tiền trạm thị sát . Kết quả sẽ được anh yeudoi post lên dd.
Theo danh sách sơ bộ thì nhóm tiền trạm dự tính sẽ đi khoảng 10 nhà bị bão giật xập 100%. Ưu tiên cho những nhà chưa nhận được sự cứu trợ.
thân!
 
Hôm qua đã có trao đổi sơ bộ với Bình, chiều nay mod yeudoi, nguyenhuong và mình sẽ vào Duy Xuyên, Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam để tiền trạm thị sát . Kết quả sẽ được anh yeudoi post lên dd.
Theo danh sách sơ bộ thì nhóm tiền trạm dự tính sẽ đi khoảng 10 nhà bị bão giật sập 100%. Ưu tiên cho những nhà chưa nhận được sự cứu trợ.
thân!

Mong có thông tin sớm!
 
Web KT
Back
Top Bottom