Không xóa được chữ trong word 2007!

Liên hệ QC

dmax1312

Thành viên mới
Tham gia
27/7/10
Bài viết
4
Được thích
0
Xin các bậc tiền bối cứu giúp!

Tại hạ không xóa được chữ trong word 2007. Khi xóa thì hiện gạch chính giữa chữ và chữ hiển thị màu xanh.

tại hạ đang cần gấp để viết báo cáo.

Mong nhờ các bậc tiền bối cứu giúp.
Xin cảm ơn!
 
Bạn có thể đưa file nên được không? Tạm thời mô tả như của bạn thì bạn đang bật chế độ kiểm tra ngữ pháp và chính tả trong word 2007. Vào options/proofing bỏ tích trong 2 thẻ "Check spelling as you type" và "Check grammar with spelling"
 
mọi người giúp em với ạ. em cũng bị lỗi tương tự như vậy ạ
 

File đính kèm

  • NỘI QUY LAO ĐỘNG - BAN QUẢN LÝ CHỈNH SỬA OK -05.2018.docx
    102.6 KB · Đọc: 22
Cho E hỏi sử dụng như trên là trên chức năng nào vậy?
em add thêm coment vào thôi ạ
Bài đã được tự động gộp:

em thấy văn bản vẫn vậy ạ.
trên máy của em khi em dùng final thì ok. sau đó khi mở lại hoặc gửi sang máy khác thì vẫn hiển thị như khi chưa chỉnh sửa ạ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
mọi người giúp em với ạ. em cũng bị lỗi tương tự như vậy ạ
Con cá thì bạn ăn rồi cũng không biết làm trong tương lai.

Cho bạn cần câu.

Hiện tại bạn đang ở trạng thái "Track Changes", tức theo dõi các thay đổi. Lúc đó những chỗ bạn xóa chỉ bị gạch ngang nhưng vẫn hiển thị. Mục đích để làm gì? Vd. tôi có 1 tài liệu và tôi muốn nhờ ai đó kiểm tra. Chỗ nào người ta thấy thừa thì người ta xóa, chỗ nào họ cảm thấy thiếu thì họ thêm vào. Lúc đó khi nhận lại tài liệu thì tôi khó biết là họ xóa những gì, thêm những gì. Để biết thì phải so sánh bản gốc với bản sửa. Để dễ cho mình thì tôi bật chế độ "Track Changes". Lúc nhận lại tài liệu thì tôi nhìn ra ngay những chỗ họ chỉnh sửa. Lúc này tôi thấy họ có lý thì tôi chấp nhận, không hợp lắm (vì họ có phải là thánh đâu) thì không chấp nhận. Nếu tôi chấp nhận thì menu Review -> mục Changes -> nhấn Accept -> Accept all changes in document
Nếu không chấp nhận sự thay đổi thì chọn Reject -> Reject all changes in document

Sau đó để không theo dõi sự thay đổi nữa thì nhìn dưới thanh Status ở dưới cùng sẽ thấy "Track Changes: On". Click vào đấy để thành "Track Changes: Off". Từ lúc này xóa là xóa, không có chuyện gạch ngang mà vẫn hiển thị.

Nếu bạn không muốn chấp nhận hoặc hủy bỏ tất cả, tức chỉ chập nhận một số còn không chấp nhận những cái còn lại thì phải làm khác.

1. Nếu số chấp nhận rất nhiều còn không chấp nhận thì ít: Phải chuột lên từng cái muốn không chấp nhận rồi chọn "Reject Change". Sau khi chỉ còn toàn cái muốn chấp nhận thì chọn "Accept all changes in document" như ở trên

2. Nếu số chấp nhận rất ít còn không chấp nhận thì nhiều: Phải chuột lên từng cái muốn chấp nhận rồi chọn "Accept Change". Sau khi chỉ còn toàn cái không muốn chấp nhận thì chọn "Reject all changes in document" như ở trên
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Con cá thì bạn ăn rồi cũng không biết làm trong tương lai.

Cho bạn cần câu.

Hiện tại bạn đang ở trạng thái "Track Changes", tức theo dõi các thay đổi. Lúc đó những chỗ bạn xóa chỉ bị gạch ngang nhưng vẫn hiển thị. Mục đích để làm gì? Vd. tôi có 1 tài liệu và tôi muốn nhờ ai đó kiểm tra. Chỗ nào người ta thấy thừa thì người ta xóa, chỗ nào họ cảm thấy thiếu thì họ thêm vào. Lúc đó khi nhận lại tài liệu thì tôi khó biết là họ xóa những gì, thêm những gì. Để biết thì phải so sánh bản gốc với bản sửa. Để dễ cho mình thì tôi bật chế độ "Track Changes". Lúc nhận lại tài liệu thì tôi nhìn ra ngay những chỗ họ chỉnh sửa. Lúc này tôi thấy họ có lý thì tôi chấp nhận, không hợp lắm (vì họ có phải là thánh đâu) thì không chấp nhận. Nếu tôi chấp nhận thì menu Review -> mục Changes -> nhấn Accept -> Accept all changes in document
Nếu không chấp nhận sự thay đổi thì chọn Reject -> Reject all changes in document

Sau đó để không theo dõi sự thay đổi nữa thì nhìn dưới thanh Status ở dưới cùng sẽ thấy "Track Changes: On". Click vào đấy để thành "Track Changes: Off". Từ lúc này xóa là xóa, không có chuyện gạch ngang mà vẫn hiển thị.

Nếu bạn không muốn chấp nhận hoặc hủy bỏ tất cả, tức chỉ chập nhận một số còn không chấp nhận những cái còn lại thì phải làm khác.

1. Nếu số chấp nhận rất nhiều còn không chấp nhận thì ít: Phải chuột lên từng cái muốn không chấp nhận rồi chọn "Reject Change". Sau khi chỉ còn toàn cái muốn chấp nhận thì chọn "Accept all changes in document" như ở trên

2. Nếu số chấp nhận rất ít còn không chấp nhận thì nhiều: Phải chuột lên từng cái muốn chấp nhận rồi chọn "Accept Change". Sau khi chỉ còn toàn cái không muốn chấp nhận thì chọn "Reject all changes in document" như ở trên
Em cảm ơn ạ!
 
Web KT
Back
Top Bottom