Cho thuê tài chính là (1) tương tự hình thức cho vay trung dài hạn tại Ngân hàng. Vậy thì tại sao lại có doanh nghiệp lựa chọn CTTC mà ko vay trung hạn. Bác nào biết hình thức nào có lợi hơn không, vì sao? giúp đỡ em với. Xin chân thành cảm ơn.
(1) Không tương tự
Bạn quyết định mua một con xe Mô Kích để chạy xe ôm đầu ngõ kiếm tí tiền hàng ngày. Vì nhà không có tiền mua xe nên bạn có 2 lựa chọn cho quyết định của mình:
* Một, ra ngân hàng vay 10 triệu trung hạn hoặc ngắn hạn, sau đó vác tiền ra đại lý xe máy Mô Kích cưỡi con xe về và chạy xe ôm
* Hai, ra cửa hàng chuyên cho thuê xe Mô Kích thuê cái xe Mô Kích về và chạy xe ôm, mỗi tháng bạn trả tiền lãi theo tỷ lệ phần trăm cam kết với cửa hàng cho thuê và giá trị con xe
Khi bạn lựa chọn phương án một, thì nghĩa là bạn vay tiền, còn khi bạn lựa chọn phương án 2 thì nghĩa là bạn thuê tài sản tài chính. Con xe Mô Kích là tài sản tài chính
Vậy: Tài sản tài chính khác tiền, do vậy hình thức sử dụng khác nhau, không thể như vay ngắn trung hay dài hạn
Cho thuê tài chínhlà tương tự hình thức cho vay trung dài hạn tại Ngân hàng. Vậy thì (2) tại sao lại có doanh nghiệp lựa chọn CTTC mà ko vay trung hạn. Bác nào biết hình thức nào có lợi hơn không, vì sao? giúp đỡ em với. Xin chân thành cảm ơn.
(2) Doanh nghiệp lựa chọn cho thuê tài chính mà không vay trung hạn, vì:
Nhất: Thuê tài chính có thể giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp. Bạn muốn mua con xe Mô Kích nhưng bạn chẳng có đồng nào trong tay, bạn cũng chẳng có sổ đỏ để thế chấp ngân hàng vay 10 triệu mua con xe mới kính koong, bạn cũng không có uy tín để được người ta cho vay tín chấp. Do vậy, bạn chỉ có thể đi thuê con xe Mô Kích ghẻ ghẻ vì điều kiện thuê nhẹ hơn điều kiện vay. Như vậy,
bạn được lợi là không tốn quá nhiều tiền đầu tư ban đầu mà vẫn có xe chạy để kiếm cơm
Nhị: Giả sửa đang chạy con Mô Kích này, bạn thấy nó bất ổn, bạn muốn chuyển con Ba Bét Nhà mới tốc độ lớn hơn, bạn có thể ký hợp đồng thuê con Mô Kích kia ngắn hạn 1 năm, và khi hết 1 năm bạn sẽ đi ký hợp đồng thuê tài chính khác và thuê con Ba Bét Nhè. Vậy,
bạn có thể dễ dàng thay đổi tài sản tài chính tuỳ vào mục đích sử dụng của bạn.
Tam: Kết thúc thời hạn thuê xe Mô Kích bạn trả béng con xe đó mà không lăn tăn gì tới chuyện phải xếp nó trong nhà cho trật, còn nếu vay tiền ngân hàng để mua xe mới thì biết đâu khi bạn không cần dùng tới nó mà bạn chưa bán được nó thì bạn vẫn phải giành cho nó khoảng 1 m2 đất trong nhà để giữ nó. Vậy,
bạn không thể quyết định linh động vấn đề xử lý tài sản sau khi dùng xong nếu bạn không thuê tài chính
Tứ: Có khi bạn ngồi bấm bấm máy tính, bạn thấy việc vay tiền ngân hàng và trả lãi suất lại đâm ra tốn kém hơn là thuê con xe và trả phí hàng tháng nên bạn quyết định thuê tài chính
Ngũ: Có đôi khi tài sản thuê tài chính lại có bảo hiểm tài sản, và bảo hành suốt thời gian sử dụng ngon lành hơn chuyện bạn tự đi bảo quản tài sản của bạn
......
Nhìu lý do
Cho thuê tài chính là tương tự hình thức cho vay trung dài hạn tại Ngân hàng. Vậy thì tại sao lại có doanh nghiệp lựa chọn CTTC mà ko vay trung hạn. Bác nào biết (3) hình thức nào có lợi hơn không, vì sao? giúp đỡ em với. Xin chân thành cảm ơn.
(3) Lợi hay hại thì tuỳ vào mục đích sử dụng của doanh nghiệp, tuỳ vào khả năng tài chính nhưng tớ có một ý tưởng sau xét về mặt nghiệp vụ kế toán và tài chính doanh nghiệp.
* Khi thuê tài chính thì cái tài sản sử dụng ấy có vai trò
như là tài sản cố định của doanh nghiệp, và cái gì là tài sản cố định thì nó phải được tính khấu hao dần dần qua từng năm sử dụng. Nhưng thuê tài chính thì chi phí phát sinh hàng tháng của doanh nghiệp là chi phí thuê tài chính, chi phí này không phải là khấu hao mà nó sẽ được
vốn hoá chi phí. Chuẩn mực kế toán bạn tự tìm đọc đầy trên Internet.
* Khi vay tiền thì doanh nghiệp hàng tháng phải trả lãi vay, nếu tiền vay này sử dụng để trang trải cho hoạt động ngắn hạn (vốn lưu động) thì chi phí lãi vay là chi phí thời kỳ và phải
ghi nhận ngay trong kỳ báo cáo
Vậy, khi tính lợi nhuận hoạt động, rõ ràng hiển nhiên rằng chi phí lãi vay ngân hàng (nếu không bị vốn hoá) thì hàng tháng sẽ trừ ụp một nhát trong công thức tính lợi nhuận, còn chi phí vốn hoá của tài sản thuê tài chính thì lại không bị trừ phản ánh đúng bản chất.
Do vậy,
nhiều khi giám đốc doanh nghiệp có thể nhập nhèng báo cáo, phân loại cái nào là chi phí chi thực cái nào là chi phí chi không thức để biến tấu thổi phồng bóp méo lợi nhuận doanh nghiệp, lừa nhà đầu tư.
Lợi hay không là tuỳ vào âm mưu của người lựa chọn!
Cho thuê tài chính là tương tự hình thức cho vay trung dài hạn tại Ngân hàng. Vậy thì tại sao lại có doanh nghiệp lựa chọn CTTC mà ko vay trung hạn. Bác nào biết hình thức nào có lợi hơn không, vì sao? giúp đỡ em với. Xin chân thành cảm ơn.
....
Ví dụ con Mô Kích của bạn, chẳng hạn nếu nó là tài sản cố định của bạn thì hàng tháng bạn phải chi khấu hao cho nó là 200 ngàn, gọi là chi cho oai chứ thực ra thì tiền bạn không có chi ra, con số báo cáo lợi nhuận của bạn giảm ảo vì tại cái khoản chi phí khấu hao.
Nhưng nếu con Mô Kích của bạn là tài sản thuê tài chính thì hàng tháng bạn phải chi ra bằng tiền tươi thóc thật cái chi phí thuê tài chính đó, và hạch toán ghi nhận phéng vào trong kỳ, và lợi nhuận của bạn tự nhiên giảm đi bằng tiền tươi thóc thật
Dù thuê, hay sở hữu thì con Mô Kích đó vẫn 1 ngày trở 3 lượt xe ôm, giá trị doanh thu không đổi nhưng lợi nhuận báo cáo thay đổi.
Giả sử năm cuối cùng sử dụng con Mô Kích thuê tài chính, bạn đúng cái quyết định mua đứt nó chứ ko trả lại, sau thời điểm mua đứt tự nhiên nó bị ghi nhận là tài sản cố định của bạn. Và khấu hao tăng vụt, lợi nhuận năm đó giảm sâu.
Cứ lật đi lật lại như vậy, lúc nào bạn cần bóp méo hay thổi phồng lợi nhuận thì bạn sẽ có những quyết định, thuê tài chính, mua tài chính hay vay xiền.....