Gặp gỡ giao lưu lúc 11h00 ngày 05/01/2019 tại HCM.

Liên hệ QC
Vậy là ngày mai, thứ bảy 05/01/2019 cũng đã đến hẹn ngày gặp gỡ, giao lưu cuối năm của anh em GPE thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi tổng kết lại thì có tất cả là 09 thành viên tham dự, gồm:
1/ Bác SA_DQ.
2/ concogia.
3/ be09.
4/ OverAC (Admin Đỗ Nguyên Bình).
5/ Bong0503 (Nguyễn Thành Chung).
6/ phihndhsp.
7/ saobekhonglac
8/ babyheomoi
9/ Thành viên danh dự (điện thoại riêng), sẽ biết khi gặp mặt.
 
Đã tiến hành làm giá đỗ xanh tại nhà;
150 Gr đậu (~7.5K) => hơn Kí lô giá
Bạn có thể bật mí cách làm giá đỗ xanh không? Tôi thích giá nhưng không biết làm. Tất nhiên cách nào mà không cần lá tre chẳng hạn vì tôi đã đọc cách dùng lá tre nhưng chỗ tôi thì lấy đâu ra lá tre. Có cách thì 1 lượt vải màn 1 lớp đỗ, cứ đan xen nhau. Nhưng tôi thấy không hay lắm.
Nói chung tôi cần cách mà "nguyên liệu, vật dụng" có thể kiếm được, và giá to mọng chứ không phải gầy mà dài.
 
Ở gần mình có BH Xanh; Họ bán 150gr gói
Dụng cụ của mình là 1 hộp nhựa vuông 22x22x10 có nắp; Đem dùi những lỗ nhỏ đáy & nắp hộp sao cho hạt đỗ không lọt
Tiến hành: ~ 21 giờ đem ngâm đỗ trong tô nước; Nếu trời lạnh quá, ta nên ngâm với 2 sôi 3 lạnh đến sáng hôm sau:
Chuyển tô đậu đã ngâm qua hộp; Lấy miếng vải dầy lót đáy hộp & kê hộp không tiếp xúc giữa đáy hộp vối vải (Nhầm để khí CO2 thoát ra ngoài & O2 vô hộp bỡi các lỗ bên trên)
Hàng ngày đem tắm cho nó 3 hay 4 lần: Nhúng hộp vô ngập nước & đem lên; Thực hiện vài ba lần trấn nước là được:
Tác dụng như ta tưới cây cảnh (ngày 3 lần vậy mà) & rữa trôi nhớt do đỗ ngược quang hợp sinh ra.
Đến ngày thứ 3 ta cần tìm vận thật nặng (>5Kg) đè lê nắp hộp, công dụng làm sản fẩm mập mạp & tìm túi xộp màu đen trùm lại; Túi xốp này có tác dụng ngừa giá đỗ quang hợp, khi ý giá sẽ đắng & mần lá bị xanh chứ không trắng
Nếu ngày đông có thể 3.5 ngày, còn bình thường thì 3 ngày ta có SF

Chúc bạn thành công!
 
Ở gần mình có BH Xanh; Họ bán 150gr gói
Dụng cụ của mình là 1 hộp nhựa vuông 22x22x10 có nắp; Đem dùi những lỗ nhỏ đáy & nắp hộp sao cho hạt đỗ không lọt
Tiến hành: ~ 21 giờ đem ngâm đỗ trong tô nước; Nếu trời lạnh quá, ta nên ngâm với 2 sôi 3 lạnh đến sáng hôm sau:
Chuyển tô đậu đã ngâm qua hộp; Lấy miếng vải dầy lót đáy hộp & kê hộp không tiếp xúc giữa đáy hộp vối vải (Nhầm để khí CO2 thoát ra ngoài & O2 vô hộp bỡi các lỗ bên trên)
Hàng ngày đem tắm cho nó 3 hay 4 lần: Nhúng hộp vô ngập nước & đem lên; Thực hiện vài ba lần trấn nước là được:
Tác dụng như ta tưới cây cảnh (ngày 3 lần vậy mà) & rữa trôi nhớt do đỗ ngược quang hợp sinh ra.
Đến ngày thứ 3 ta cần tìm vận thật nặng (>5Kg) đè lê nắp hộp, công dụng làm sản fẩm mập mạp & tìm túi xộp màu đen trùm lại; Túi xốp này có tác dụng ngừa giá đỗ quang hợp, khi ý giá sẽ đắng & mần lá bị xanh chứ không trắng
Nếu ngày đông có thể 3.5 ngày, còn bình thường thì 3 ngày ta có SF
Cám ơn bạn đã hướng dẫn.
Cho hỏi thêm:
1. Lót vải đáy và thành hộp? Đổ đỗ vào và đậy trên cùng cũng một mảnh vải, không cần chia thành các lớp đậu-vải xen kẽ?
2. Hộp có cần để chỗ tối không hay chỗ sáng cũng được?
3. Vải dầy để giữ ẩm lâu, đúng không?
 
Lót vải dày còn có công dụng không cho nước sau mỗi lần tắm đậu không loang ra xung quanh bàn.
Vải che trên nắp hộp màu đen để hấp thục hết ánh sáng môi trường.
Nếu không có túi xốp đen thì bỏ hộp vô ngăn tủ cũng được; Điều này tránh nhận được SF đắng & màu giá đỗ ngã xanh của dịêp lục.
Trong hộp chỉ có đậu thôi, nhưng fải đảm bảo các thông số kỹ thuật trên nêu
 
Vậy là ngày mai, thứ bảy 05/01/2019 cũng đã đến hẹn ngày gặp gỡ, giao lưu cuối năm của anh em GPE thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi tổng kết lại thì có tất cả là 09 thành viên tham dự, gồm:
1/ Bác SA_DQ.
2/ concogia.
3/ be09.
4/ OverAC (Admin Đỗ Nguyên Bình).
5/ Bong0503 (Nguyễn Thành Chung).
6/ phihndhsp.
7/ saobekhonglac
8/ babyheomoi
9/ Thành viên danh dự (điện thoại riêng), sẽ biết khi gặp mặt.

Tối ngủ không được hay sao mà dậy sớm vậy Bác.
 
Tối ngủ không được hay sao mà dậy sớm vậy Bác.
Chưa chắc là dậy sớm đâu; Đang lo chuyện bao đồng nên chưa ngủ đó thôi;

Đã nhận được khoai môn, củ sen & củ khoai tím + 1 gói bún fòng ngừa có người không thích bánh tây!
 
Sáng mai (thứ bảy 05/01/2019), do bận công việc nên tôi không thể lên trước 10h00 như đã nêu tại bài 28, mong các bạn thông cãm.
Chuối hột thì đã được đóng bịch và chỉ lấy đủ phần đã hứa theo danh sách.
Bạn nào đến trước thì có thể liên lạc với bác SA_DQ, nếu không có số của bác SA_DQ thì gọi để tôi cho số.

A_Chuoi.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Món gà nướng chấm chao hay muối ớt (TB) hoặc gì gì. . . khác đề còn khả năng chuẩn bị trước

Có thể sử dụng xe buýt số 1 (Chơ BT-BTây) 5K/chuyến ngõ hấu tránh về nhà bỡi xe CC

Sáng 05/01 do bận công việc nên tôi không thể lên trước 10h00 như đã nêu,, , , , số của bác SA_DQ thì gọi để tôi.
Nhưng đảm bảo trưc giờ G như hạn định đó nha, không thì chịu fạt?
Những ai đến trễ xin báo trước nữa đi nha, để có kế hoạch đưa rước!
Trước khi lên đường có thể Comment dùm ở đây, xin cảm ơn nhiều!
 
Món gà nướng chấm chao hay muối ớt (TB) hoặc gì gì. . . khác đề còn khả năng chuẩn bị trước

Có thể sử dụng xe buýt số 1 (Chơ BT-BTây) 5K/chuyến ngõ hấu tránh về nhà bỡi xe CC


Nhưng đảm bảo trưc giờ G như hạn định đó nha, không thì chịu fạt?
Những ai đến trễ xin báo trước nữa đi nha, để có kế hoạch đưa rước!
Trước khi lên đường có thể Comment dùm ở đây, xin cảm ơn nhiều!

Món gà nướng có nước chấm riêng của nó nha Bác, 5 ổ bánh mì chắc ok hả Bác, Giờ con đi nhúm than, khoảng 10h55 sẽ có mặt ở nhà Bác.
 
Món gà nướng chấm chao hay muối ớt (TB) hoặc gì gì. . . khác đề còn khả năng chuẩn bị trước

Có thể sử dụng xe buýt số 1 (Chơ BT-BTây) 5K/chuyến ngõ hấu tránh về nhà bỡi xe CC


Nhưng đảm bảo trưc giờ G như hạn định đó nha, không thì chịu fạt?
Những ai đến trễ xin báo trước nữa đi nha, để có kế hoạch đưa rước!
Trước khi lên đường có thể Comment dùm ở đây, xin cảm ơn nhiều![/QUOTE
10 giờ em từ Quận 9 xuất phát, tầm 30 phút tới nơi, nếu không tìm được nhà em sẽ alo Bác.
 
Một số hình ảnh gặp gỡ, giao lưu cuối năm của anh em GPE thành phố Hồ Chí Minh (tại nhà bác SA_DQ).
Buổi tiệc giao lưu rất là vui vẽ, cởi mở, mặt dù không có ý kiến tham gia, nhưng Lê Văn Duyệt cũng đến tham dự, nhiệt liệt chào đón em và hẹn gặp lại em tại Đồng Nai vào một ngày không xa.
Đến giờ này thì tất cả mọi thành viên đã về đến nhà an toàn, xin chúc mừng tất cả mọi người.

A_1.JPG



A_2.JPGA_3.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã làm fiếu nhập kho 3 thùng Ken & 1 chai RB cho lần kế tiếp.

Chú thích ảnh trên:
(5) Đang bên fải chủ nhà
(8) Bên trái Admin
(7) giữa (5) & (8)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom